Quản bạ

  • Ngày 7.9, gia đình anh Vàng Mí Mua, 39 tuổi, dân tộc Mông ở thôn Hợp Tiến, xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, đi vào rừng hái nấm xào ăn.
  • (Dân Việt) - Với kết quả trồng thử nghiệm hoa cúc pha lê Đà Lạt tại xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, Công ty cổ phần Phát triển nông lâm nghiệp Hà Giang quyết định đầu tư trồng 40.000 cây hoa cúc này trên diện tích 1.000m2.
  • (Dân Việt) - Huyện Quản Bạ đã quy hoạch vùng sản xuất rau, hoa với diện tích 150ha tại xã Quyết Tiến.
  • (Dân Việt) - Giai đoạn 2011- 2015, Hà Giang sẽ xây 300 hồ chứa nước cho các huyện vùng cao, núi đá, dung tích mỗi hồ từ 1.000-3.000m3, dự kiến với tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng.
  • (Dân Việt) - Sở GDĐT tỉnh Hà Giang cho biết, năm học 2010-2011, Sở cấp 1.300 chiếc chăn ấm cho học sinh nội trú dân nuôi và 200 chiếc cho học sinh THPT trọ học, ở nội trú hoàn cảnh khó khăn tại 7 huyện vùng cao Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Bắc Mê, Quản Bạ, Hoàng Su Phì và Xín Mần.
  • (Dân Việt) - Trên những triền núi đá trải như vô tận ấy của cao nguyên Đồng Văn, cuối tháng Ba có những nương ngô đang khắc khoải đón từng hạt sương để nảy mầm và sinh sôi.
  • (Dân Việt) - Đây là kinh phí để trồng 500ha cây cảnh quan tại bốn huyện cao nguyên đá Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ và xã Minh Tân (Vị Xuyên).
  • (Dân Việt) - UBND huyện Quản Bạ và Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Hà Nội vừa ký thoả thuận hợp tác phát triển du lịch.
  • (Dân Việt) - Nhiều địa phương phát động Tết trồng cây như Hà Giang, Lạng Sơn, Yên Bái, Hà Tĩnh...
  • (Dân Việt) - Năm 2010 - năm đầu tiên lũ không về với đồng bằng sông Cửu Long, tình trạng khô hạn kéo dài ở miền Bắc, cùng với đó là lũ lụt hoành hành trên diện rộng và kéo dài ở miền Trung.