Quân đội Myanmar thất thủ tại thành phố chiến lược Myawaddy

Phương Đăng (theo Reuters/CNN) Thứ sáu, ngày 12/04/2024 15:20 PM (GMT+7)
Chính quyền quân sự Myanmar vừa mất thêm lãnh thổ vào tay lực lượng nổi dậy sau khi quân đội của họ thất thủ ở thành phố biên giới quan trọng Myawaddy - "cửa ngõ" vào Thái Lan từ Myanmar, Reuters đưa tin.
Bình luận 0
Quân đội Myanmar thất thủ tại thành phố chiến lược Myawaddy- Ảnh 1.

Quân nhân Thái Lan đứng gác gần sông Moei phía Thái Lan, gần trạm kiểm soát biên giới với Myanmar. Hàng trăm binh sĩ Myanmar đã rút chạy về một cây cầu bắc qua sông Moei nối thành phố Myawaddy với thành phố Mae Sot của Thái Lan sau khi mất quyền kiểm soát Myawaddy vào tay lực lượng nổi dậy. Ảnh CNN

Theo Reuters, dòng người tị nạn đang xếp hàng tại cửa khẩu biên giới để chạy trốn khỏi Myanmar vào Thái Lan sáng sớm thứ Sáu 12/4, một ngày sau khi thành phố chiến lược Myawaddy thất thủ và rơi vào tay các chiến binh nổi dậy Karen, người phát ngôn của Liên minh Quốc gia Karen.

Phát ngôn viên Zaw Min Tun của chính quyền quân sự Myanmar tối 11/4 xác nhận quân đội Myanmar đã rút quân khỏi các vị trí tại Myawaddy. Ông Zaw Min Tun cũng nói với truyền thông Myanmar rằng một số binh sĩ của họ đã đầu hàng lực lượng nổi dậy.

Trong khi đó, người phát ngôn của Liên minh Quốc gia Karen (KNU) xác nhận với CNN hôm thứ Năm 11/4 rằng, khoảng 200 binh sĩ Myanmar đã rời bỏ căn cứ của họ ở Myawaddy sau cuộc tấn công dữ dội của lực lượng nổi dậy vào đêm 10/4. Nhóm binh sĩ Myanmar này được cho là đang trú ẩn tại một cây cầu nối thành phố Myawaddy với thành phố Mae Sot của Thái Lan.

“Chúng tôi chính thức kiểm soát thành phố Myawaddy kể từ đêm qua", ông Saw Taw Nee tuyên bố với CNN hôm 12/4 và nói thêm rằng việc mất thành phố giao thương quan trọng với Thái Lan là “vấn đề lớn đối với chính quyền quân sự Myanmar.

Các nhà phân tích cũng cho biết, việc mất thành phố Myawaddy sẽ tước đi nguồn thu nhập quan trọng từ thương mại biên giới của chính quyền quân sự Myanmar, nhưng lại giúp củng cố các nhóm nổi dậy như Liên minh Quốc gia Karen (KNU) - lực lượng đã dẫn đầu cuộc tấn công vào Myawaddy.

Chiến sự tại thành phố Myawaddy giữa quân đội Myanmar và các nhóm nổi dậy đã bùng nổ hồi đầu tuần này.

Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ năm 2021, khi quân đội lật đổ chính phủ dân sự, gây ra các cuộc biểu tình rộng rãi. Chính quyền quân sự đã tìm cách trấn áp biểu tình bằng vũ lực. Điều này đã làm dấy lên phong trào nổi dậy trên toàn quốc. Lực lượng nổi dậy cũng kết hợp với các nhóm phiến quân sắc tộc để thách thức quân đội Myanmar trên khắp các vùng rộng lớn của quốc gia Đông Nam Á.

Hiện chính quyền quân sự Myanmar đang phải đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng nhất từ trước đến nay khi họ liên tục hứng nhiều tổn thất lớn trong thời gian gần đây. Trong vòng 5 tháng qua, chính quyền quân sự Myanmar đã đánh mất quyền kiểm soát phần lãnh thổ ở bang Shan, phía bắc Myanmar và bang Rakhine ở phía tây nước này. Đồng thời, họ cũng mất quyền kiểm soát một số khu vực nhỏ khác vào tay các nhóm vũ trang.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem