"Quân đội Nga mạnh thứ 2 thế giới, Việt Nam ở đâu?"

Đại Dương (theo Sputnik) Thứ ba, ngày 27/11/2018 19:31 PM (GMT+7)
Đó là tiêu đề một bài viết mới đăng trên tờ Sputnik của Nga gần đây nói về các quân đội mạnh nhất thế giới.
Bình luận 0

Bài báo viết: Quân đội Nga đứng thứ hai trong bảng xếp hạng các lực lượng vũ trang mạnh nhất thế giới, theo trang Business Insider.

Khi xếp hạng sức mạnh quân sự, các chuyên gia đã tính đến hơn 50 chỉ số, bao gồm vũ khí, tiềm năng huy động, mức độ phát triển công nghiệp, tài nguyên thiên nhiên và nhiều yếu tố khác. Bảng xếp hạng sử dụng dữ liệu từ trang Global Firepower.

img

Đứng đầu bảng xếp hạng là Hoa Kỳ. Quân số của Mỹ vào khoảng 2 triệu người. Quốc gia này có gần 6.000 xe tăng, hơn 13.000 máy bay, bao gồm khoảng 2.000 tiêm kích chiến đấu, 415 tàu hải quân. Ngân sách quốc phòng lên tới 647 tỷ đô la.

Xếp thứ hai là quân đội Nga. Quân số hiện nay của Nga tầm 3,5 triệu người. Theo Business Insider, lực lượng vũ trang Liên bang Nga sở hửu gần 4.000 máy bay, hơn 20.000 xe tăng và 352 tàu chiến. Ngân sách chi cho quân sự là 47 tỷ đô la.

Vị trí thứ ba thuộc về Trung Quốc. Hơn 2,5 triệu binh sĩ đang phục vụ trong quân đội quốc gia, với hơn 3.000 máy bay quân sự, hơn 7.500 xe tăng và 714 tàu hải quân. Ngân sách quân sự là 151 tỷ đô-la.

Top 10 cũng bao gồm các nền quân sự Ấn Độ, Pháp, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ và Đức.

Việt Nam nằm ở vị trí 20 với các chỉ số sau: Quy mô quân đội — gần 5,5 triệu quân, 283 máy bay (76 máy bay chiến đấu), 1.545 xe tăng, 65 tàu. Ngân sách quốc phòng đạt 3,3 tỷ đô la.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem