Quân đội Trung Quốc sẵn sàng "vào cuộc" tại Hồng Kông

Vương Nam – SCMP, Theguardian Thứ ba, ngày 26/05/2020 16:03 PM (GMT+7)
Chỉ huy lực lượng quân đội Trung Quốc đại lục đồn trú tại Hồng Kông tuyên bố, 10.000 binh sĩ đã sẵn sàng “bảo vệ an ninh quốc gia” tại thành phố.
Bình luận 0

img

Quân đội Trung Quốc đồn trú tại Hồng Kông tuyên bố sẽ kiên quyết bảo vệ an ninh quốc gia (ảnh: SCMP)

Phát biểu của ông Chen Daoxiang – chỉ huy lực lượng đồn trú của quân đội Trung Quốc đại lục tại Hồng Kông – đưa ra trong bối cảnh sự giận dữ của người dân Hồng Kông ngày càng gia tăng trước thông tin Bắc Kinh muốn thông qua dự luật an ninh mới cho thành phố.

“Quân đội Trung Quốc đã sẵn sàng và có đầy đủ quyết tâm, tự tin để bảo vệ an ninh quốc gia tại Hồng Kông”, ông Chen Daoxiang phát biểu trên kênh CCTV.

“Lực lượng đồn trú tại Hồng Kông kiên quyết thực thi quyết định của chính phủ trung ương, tiếp tục thực hiện chính sách “Một quốc gia hai chế độ” được áp dụng với thành phố”, ông Chen nói thêm.

Theo ông Chen, dự luật an ninh mới sẽ giúp “trấn áp các thế lực đòi ly khai và thù địch nước ngoài muốn phá hoại sự thống nhất quốc gia của Trung Quốc”.

Theo một số chuyên gia, dự luật an ninh mới sẽ giúp Bắc Kinh dễ bề kiểm soát trực tiếp Hồng Kông hơn.

Bắc Kinh cũng đổ lỗi cho những thế lực nước ngoài đã kích động những cuộc biểu tình kéo dài suốt nhiều tháng qua ở Hồng Kông. Bắc Kinh cho rằng, những cuộc biểu tình gây bất ổn đời sống xã hội ở Hồng Kông là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Theo nhiều quan chức hàng đầu tại Bắc Kinh, dự luật an ninh mới cho Hồng Kông là rất cần thiết, kịp thời để ngăn chặn những nỗ lực phá hoại chủ quyền an ninh quốc gia của Trung Quốc.

“Hồng Kông hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Chúng tôi kiên quyết phản đối sự can thiệp của bất kỳ thế lực nước ngoài nào trong vấn đề Hồng Kông”, CCTV dẫn lời một quan chức quân đội cấp cao tại Bắc Kinh cho hay.

img

Người biểu tình Hồng Kông tụ tập, phản đối dự luật an ninh mới (ảnh: SCMP)

Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông – bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga – cũng có lời trấn an dư luật về dự luật an ninh mới, trong bối cảnh nhiều người dân thành phố đã xuống đường biểu tình và đụng độ với cảnh sát.

“Chúng ta không cần phải lo lắng. Chúng ta là một xã hội tự do. Các giá trị cốt lõi về pháp luật, sự độc lập của hệ thống tư pháp, các quyền và sự tự do của Hồng Kông vẫn sẽ tiếp tục được giữ vững”, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga phát biểu.

Dự luật an ninh mới mà Bắc Kinh muốn áp dụng cho Hồng Kông đã vấp phải nhiều chỉ trích từ Đài Loan và Mỹ.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo gọi dự luật an ninh mới cho Hồng Kông là "hồi chuông báo tử" đối với quyền tự trị của đặc khu này. Cố vấn Nhà Trắng Robert O'Brien hôm 24.5 cảnh báo, Mỹ có thể áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc nếu Bắc Kinh quyết thông qua dự luật.

Cuối tuần trước, hàng nghìn người dân tại Hồng Kông đã xuống đường biểu tình phản đối dự luật an ninh mới. Cảnh sát Hồng Kông đã phải dùng đến hơi cay, vòi nước áp lực lớn để giải tán đám đông. Tuy nhiên, những người biểu tình cho biết, họ sẽ tiếp tục các cuộc biểu tình lớn vào thứ Tư sắp tới.

Năm 2019, nhiều cuộc biểu tình lớn kéo dài hàng tháng trời đã khiến Hồng Kông “rung chuyển”.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem