Quân đội tung “bàn tay sắt”

Thứ ba, ngày 20/04/2010 10:50 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trước thái độ “lỳ lợm” của người biểu tình thuộc phe “áo đỏ”, các lực lượng tinh nhuệ quân đội Thái Lan có thể sẽ được huy động để lập lại trật tự.
Bình luận 0
img
Hàng trăm cảnh sát được tăng cường bảo vệ khu Silom.

Kiên quyết ngăn chặn

Theo tờ “Bưu điện Bangkok”, các thủ lĩnh Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) thống lĩnh phe “áo đỏ” ngày 19-4 tuyên bố, sẽ không mở rộng biểu tình tại trung tâm tài chính Silom, song họ sẽ tiếp tục tụ họp tại giao lộ Ratchaprasong cho đến khi Chính phủ chấp nhận giải tán Hạ viện. Silom là địa điểm tập trung nhiều tòa nhà văn phòng, ngân hàng, trung tâm mua sắm, khách sạn và khu vui chơi Patpong, thu hút rất đông du khách nước ngoài.

Việc phe "áo đỏ" mở rộng biểu tình đến Silom sẽ làm khu vực tài chính này bị ảnh hưởng nặng nề. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội sẽ huy động toàn bộ sức mạnh bảo vệ khu vực kinh doanh quan trọng ở Silom. Sáng sớm cùng ngày, hàng trăm binh sĩ Thái Lan trang bị vũ khí đã được triển khai bảo vệ khu này. Ước tính khoảng 25 đại đội cảnh sát đã được triển khai tại 7 giao lộ và ngã tư giao thông của khu vực trên.

Trong khi đó, quân đội Thái Lan đang huy động các đơn vị tinh nhuệ thuộc cả 3 binh chủng Quân đội Hoàng gia nhằm tiến hành một chiến dịch được xem là “bàn tay sắt”, nhằm giải tán những người biểu tình "áo đỏ" phong tỏa khu vực thương mại sầm uất Ratchaprasong suốt nhiều tuần qua.

Các đơn vị trên bao gồm bộ binh tấn công cơ động bằng máy bay lên thẳng Task Force - 90, Trung đoàn bộ binh 31 và lực lượng đặc biệt “Mũ nồi đỏ” của Lục quân. Hải quân Thái Lan sẽ điều động nhóm đặc công “SEAL” thiện chiến do Mỹ huấn luyện và lực lượng lính thủy đánh bộ. Cảnh sát cũng triển khai các nhân viên đặc nhiệm chống khủng bố và lính dù SWAT 191.

Thiệt hại hàng tỷ USD

Cựu Thủ tướng lưu vong của Thái Lan Thaksin Shinawatra ngày 19-4 cho rằng, Thủ tướng đương nhiệm Abhisit Vejjajiva phải giải tán hạ viện ngay lập tức và tiến hành một cuộc bầu cử trước thời hạn để chấm dứt căng thẳng giữa phe "áo đỏ" và quân đội. Thaksin cũng cho biết hiện ông rất khỏe mạnh và chưa có kế hoạch trở về Thái Lan.

Cùng lúc với lệnh huy động lực lượng rầm rộ, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã chủ trì một cuộc họp thảo luận về những tác động đối với kinh tế, gây ra bởi các cuộc biểu tình kéo dài của phe "áo đỏ". Theo đó, tác động của các cuộc biểu tình đối với nền kinh tế thể hiện nhiều nhất trên lĩnh vực du lịch và hoạt động mua sắm.

Theo dự đoán của Phòng Thương mại Thái Lan, nếu biểu tình chống chính phủ tại “giao lộ thương mại” sầm uất Ratchaprasong kéo dài trong vài tháng tới, mức thiệt hại về kinh tế có thể lên tới 70 tỷ baht (trên 2 tỷ USD). Trong khi đó, Ngân hàng Thái Lan cho biết sẽ đánh giá kỹ ảnh hưởng của các diễn biến gần đây trước khi có thể điều chỉnh lại mức dự báo tăng trưởng kinh tế của năm nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem