Quản lý tiền công đức
-
Mặc dù năm 2023, tổng số tiền công đức thu được từ các di tích là 4.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, báo cáo của Bộ Tài chính vẫn nhận định, việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại nhiều di tích chưa chặt chẽ, tiềm ẩn rủi ro, để thất thoát, trộm cắp.
-
Quảng Ninh cử cán bộ trực tiếp đến chùa Ba Vàng gửi "đề nghị báo cáo công tác quản lý tiền công đức"
Cán bộ UBND TP. Uông Bí (Quảng Ninh) đã đến chùa Ba Vàng trực tiếp giao Công văn số 2240/UBND-TCKH đề nghị Trụ trì chùa Ba Vàng chỉ đạo, báo cáo nội dung quản lý tiền công đức tại chùa. -
Đoàn liên bộ sẽ kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại một loạt các di tích, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trong đó có khu danh thắng Yên Tử, đền Cửa Ông, khu di tích lịch sử Trần tại Đông Triều... trong 10 ngày.
-
Theo đại diện lãnh đạo UBND TP Uông Bí (Quảng Ninh), hàng năm BQL được trích lại 4% số tiền công đức tại Khu danh thắng Yên Tử.
-
Trước văn bản góp ý gửi lên các bộ ban ngành, kiến nghị Nhà nước không quản lý tiền công đức, làm thế tục hóa tính thiêng gây xôn xao dư luận, Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chính thức lên tiếng.