Quân phát xít Đức đã xâm lược Liên Xô thế nào?

Thứ ba, ngày 15/05/2018 10:35 AM (GMT+7)
Ngày 22.6.1941 phát xít Đức bất ngờ mở chiến dịch Barbarossa, huy động khoảng 4,5 triệu quân tấn công Liên Xô dọc theo gần 2.900km biên giới.
Bình luận 0

img

Các xe thiết giáp Đức đang chuẩn bị cho một cuộc tiến công Liên Xô vào ngày 21.7.1941. Ảnh: AP

img

Một lái xe Đức điều khiển xe thiết giáp bên trong lãnh thổ Nga vào tháng 8.1941. Ảnh: Deutsches Bundesarchiv

img

Bộ binh Đức từ trong chiến hào dõi theo các hoạt động chuyển quân của đối phương. Ảnh: AP

img

Máy bay ném bom Stuka của Đức bay trên vùng duyên hải giữa Dniepr và Crimea vào ngày 6.11.1941. Ảnh: AP

img

Binh sĩ Đức vượt sông Đông trong cuộc xâm lược vùng Kavkaz thuộc Liên Xô. Ảnh: AP

img

Lính Đức dùng xe ngựa để chuyển đồ qua một khu vực lầy lội trên bán đảo Kola. Ảnh: AP

img

Bộ binh Đức hành quân bên xe ngựa kéo vào mùa đông (tháng 11.1941) ở một khu vực gần Moscow. Ảnh: AP

img

Quân Đức Quốc xã nằm ẩn mình dưới mặt đất trong cuộc chiến ở Kiev, Ukraine năm 1941. Ảnh: AP

img

Binh sĩ Đức với sự hỗ trợ của xe thiết giáp chở quân, tiến vào một ngôi làng Nga vào ngày 26.6.1941. Ảnh: AP

img

Lính Đức sắp treo cổ 5 thường dân Liên Xô gần thị trấn Velizh ở vùng Smolensk, vào tháng 9.1941. Ảnh: LOC.

img

Tướng Đức Ernst Busch kiểm tra một vị trí pháo cao xạ. Ảnh: AP.

img

Bộ binh Đức truy tìm các chiến sĩ bắn tỉa người Nga. Ảnh: AP.

PV (VOV)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem