Quảng Bình: Một tháng triền miên bão chồng bão, người dân mệt mỏi không buồn sửa chữa nhà cửa

Trung Thuần Thứ hai, ngày 16/11/2020 17:36 PM (GMT+7)
Bão số 13 đổ bộ vào tỉnh Quảng Bình khiến 8 người bị thương nặng và hơn 1.800 nhà dân tốc mái. Ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại thị xã Ba Đồn, nơi được cho là thiệt hại nặng nhất của Quảng Bình.
Bình luận 0

PV Dân Việt đã đến thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) ghi nhận thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả sau bão số 13. Đây là địa phương chịu ảnh hưởng nặng do bão số 13 gây ra.

Quảng Bình: Cận cảnh trường học tốc mái, nhà dân bay ngói do bão số 13 - Ảnh 1.

Bão số 13 quật ngã nhiều cây xanh ở vùng Nam của thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình).

Trò chuyện với PV, ông Nguyễn Minh Hào (SN 1943, trú thôn Minh Tiến, xã Quảng Minh, Tx. Ba Đồn, Quảng Bình) nói: "Cơn bão số 13 đổ bộ vào phía Nam của Thị xã Ba Đồn vào trưa 15/11, bão gây mưa to, gió rất mạnh trong vòng 30 phút đã khiến mái ngói của nhà tôi bị thổi bay. May trước đó, tôi được con đưa đi trú nhờ ở nhà khác kiên cố hơn".

Quảng Bình: Cận cảnh trường học tốc mái, nhà dân bay ngói do bão số 13 - Ảnh 1.

Bão số 13 làm nhà ông Nguyễn Minh Hào ở xã Quảng Minh (Tx. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) tốc ngói.

"Sau một ngày bão số 13 thổi bay mái ngói, tôi vẫn chưa thể khắc phục lại được, mưa bão cả tháng qua đã làm cuộc sống của chúng tôi chồng chất khó khăn, giờ thêm cơn bão số 13 tràn qua, chẳng thiết tha sửa nữa, sống tạm thế đã", ông Hào bùi ngùi nói.

Cận cảnh trường học tốc mái, nhà dân bay ngói do bão số 13

Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng - Hiệu Trưởng trường Tiểu học Quảng Minh A cho biết: "Cơn bão số 13 đã làm điểm trường lẻ của Trường Tiểu học Quảng Minh A bị tốc hết hai mái. Cả hai mái trường bay xuống đồng, bàn ghế, sách vở, đồ dùng học tập của các học sinh hỏng hết".

Quảng Bình: Cận cảnh trường học tốc mái, nhà dân bay ngói do bão số 13 - Ảnh 4.

Điểm trường lẻ trường Tiểu học Quảng Minh A thiệt hại nặng sau bão số 13.

Quảng Bình: Cận cảnh trường học tốc mái, nhà dân bay ngói do bão số 13 - Ảnh 5.

Giáo viên trường Tiểu học Quảng Minh A dọn dẹp phòng học bị thiệt hại do bão số 13 gây ra.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Hoàng Ngọc Thắng – Chủ tịch UBND xã Quảng Minh, cho biết: "Cơn bão số 13 đã làm 2 người trên địa bàn xã bị thương nặng, 150 nhà dân tốc mái ngói, điểm trường lẻ trường Tiểu học Quảng Minh A bị tốc mái hoàn toàn".

Quảng Bình: Cận cảnh trường học tốc mái, nhà dân bay ngói do bão số 13 - Ảnh 6.

Nhiều cột điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình gãy đổ do bão số 13.

Ông Đoàn Minh Thọ - Chủ tịch UBND Thị xã Ba Đồn cho biết: "Bão số 13 đổ bộ vào địa bàn thị xã làm 4 người bị thương nặng, tốc 661 mái nhà. Đặc biệt, ở vùng Nam của thị xã Ba Đồn nhiều trường học, trạm y tế bị tốc mái nặng. Công tác khắc phục hậu quả sau bão đang được chúng tôi khẩn trương triển khai".

Quảng Bình: Cận cảnh trường học tốc mái, nhà dân bay ngói do bão số 13 - Ảnh 7.

Nghành Điện Quảng Bình đang gấp rút khắc phục hậu quả sau bão số 13.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, bão số 13 đổ bộ vào tỉnh này khiến 8 người bị thương, làm tốc mái 1.876 ngôi nhà dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem