Quảng cáo trái phép
-
Trang Facebook có tên Blossom Breeze quảng cáo bán thuốc trị bệnh mắt, sử dùng hình ảnh lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM để quảng cáo sản phẩm đã biến mất khỏi mạng xã hội.
-
Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng ban Tư vấn dân chủ - pháp luật huyện Hóc Môn, TPHCM - cho biết: "Mới sáng đã thấy bị dán đầy nhà. Thậm chí, có những doanh nghiệp có tiếng của nhà nước, vừa tháo gỡ ra thì ngày hôm sau họ dán tiếp".
-
Hàng loạt ghế đá tại các tuyến đường gần khu vực trường THPT Nguyễn Huệ (phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức - TP.TP.HCM) như đường số 13, đường 24, và nhiều con hẻm khác bị các đối tượng xịt sơn đen, quảng cáo cho các trang web cờ bạc, người dân bức xúc.
-
Sau khi nạn nhân tải ứng dụng, họ được khuyến khích chia sẻ tài khoản và thông tin Facebook khi đăng nhập, sau đó được sử dụng để truy cập vào tài khoản Facebook và chạy quảng cáo.
-
Từ lâu, trên địa bàn TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn tồn tại một thực trạng với hình ảnh vô cùng nhếch nhác, và khó chấp nhận: Rất nhiều các cây cột, bảng biển báo giao thông bị biến thành nơi treo dán quảng cáo trái phép!
-
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM mới phát hiện thêm một phòng khám nam khoa quảng cáo xét nghiệm được virus corona (Covid-19) trái phép.
-
Thành phố Hà Nội đang có kế hoạch thu hồi lại trên 400 biển quảng cáo hợp pháp ngoài trời để đấu thầu lại. Điều này khiến các DN đứng ngồi không yên khi việc này có thể gây ra thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng cho các doanh nghiệp và khách hàng.
-
Khó có thể tìm thấy con phố ở Hà Nội mà cây xanh, cột điên không bị biến thành “nhân viên truyền thông” bất đắc dĩ phục vụ cho mục đích quảng cáo, rao vặt trái phép.