Quang Hải dũng cảm hơn Đoàn Văn Hậu, Công Vinh ở điều này!

Nhật Anh Thứ tư, ngày 23/03/2022 15:10 PM (GMT+7)
Tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ xuất ngoại theo diện tự do. Đó là điều mà Đoàn Văn Hậu, Công Vinh, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường không làm được.
Bình luận 0

Tối qua (22/3), trang chủ Hà Nội FC khẳng định sẽ không gia hạn hợp đồng với Quang Hải. Sau ngày 12/4 này, Quang Hải sẽ không còn tiếp tục gắn bó với Hà Nội FC. Mục tiêu của cầu thủ sinh năm 1997 này sau khi không đồng ý gia hạn với đội bóng thủ đô chính là xuất ngoại. Anh cũng sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam thứ 2 trong lịch sử, sau Đặng Văn Lâm rời V.League và sang nước ngoài chơi bóng theo diện tự do.

Quang Hải dũng cảm hơn Đoàn Văn Hậu, Công Vinh ở điều này! - Ảnh 1.

Đoàn Văn Hậu vẫn bị ràng buộc nhiều với Hà Nội FC khi chơi cho SC Heerenven.

Trước đó, Công Vinh, Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Đoàn Văn Hậu cũng đều xuất ngoại. Nhưng tất cả đều thuộc diện được một CLB V.League cho mượn. Đó vừa là một lợi thế, vừa là rào cản để những tài năng của bóng đá Việt Nam khẳng định mình ở nước ngoài. Lợi thế ở chỗ, họ hoàn toàn có thể trở về thi đấu cho đội chủ quản tại V.League nếu không thành công ở nước ngoài. Nhưng bất lợi ở chỗ, họ hoàn toàn bị phụ thuộc vào CLB Việt Nam vốn đã cho mình sang nước ngoài theo diện cho mượn.

Trường hợp của Văn Hậu là một điển hình. Anh bị ràng buộc phải trở về thi đấu tại SEA Games theo yêu cầu từ Hà Nội FC với sự định hướng của VFF. Bên cạnh đó, Văn Hậu cũng không thể tự quyết định tương lai, trong bối cảnh mà Hà Nội FC nhất quyết yêu cầu anh trở về Việt Nam, trong khi cầu thủ này vẫn muốn khẳng định mình thêm ở Heerenveen. Tương tự, trường hợp của Xuân Trường cũng là ví dụ. Anh đã có 1 năm làm quen với Incheon United. Nhưng cuối cùng, đúng ở thời điểm mà Xuân Trường tự tin nhất, anh lại bị HAGL thông báo phải chuyển tới Gangwon.

Quang Hải dũng cảm hơn Đoàn Văn Hậu, Công Vinh ở điều này! - Ảnh 2.

Quang Hải sẽ chính thức trở thành cầu thủ tự do vào ngày 12/4 tới đây.

Với Quang Hải, như đã nói, anh xuất ngoại khi không có một ràng buộc kiểu cho mượn từ đội bóng chủ quản, để xem như phương án B, phòng khi quá trình sang nước ngoại không êm đềm suôn sẻ. Đó có thể là một sự liều lĩnh. Nhưng bằng thái độ tiếp cận nào đi nữa, Quang Hải cũng xứng đáng để nhận được sự ủng hộ đến từ giới mộ điệu Việt Nam. Nhất là khi anh chấp nhận không còn luyến lưu gì với vùng an toàn Hà Nội FC - đội bóng đương nhiên đảm bảo cho anh cả danh lẫn lợi nếu tiếp tục đồng ý ở lại.

Cần nói thêm, ngay cả với Chanathip Songkrasin, anh cũng sang Consadole Sapporo ban đầu theo diện cho mượn từ Muangthong United. Và phải chờ đến khi anh thật sự khẳng định mình tại Nhật Bản, Consadole mới quyết định mua đứt anh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem