Quảng Nam: 2 ngư dân đánh lưới bằng thúng mất tích trên sông

Trương Hồng - Hồng Anh Thứ tư, ngày 16/12/2020 15:19 PM (GMT+7)
Chiều nay (16/12), hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại (đóng tại Hội An, tỉnh Quảng Nam) cùng các lực lượng của xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, vẫn đang tích cực tìm kiếm 2 ngư dân mất tích trên sông.
Bình luận 0

Đồn Biên phòng Cửa Đại cho biết vào khoảng 9h sáng nay (16/12), đơn vị nhận được tin báo từ ông Nguyễn Văn Thanh (trú thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên), vào lúc 15h ngày 15/12, ông Nguyễn Sáu (40 tuổi) và anh Nguyễn Văn Bình (24 tuổi) cùng trú thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa, đi trên 2 thúng gắn máy tự chế hành nghề thả lưới ven sông đoạn xã Duy Nghĩa, Duy Hải, đến nay chưa thấy về nhà. 

Quảng Nam: 2 ngư dân đánh lưới bằng thúng mất tích trên sông - Ảnh 1.

Lực lượng biên phòng Quảng Nam khẩn trương tìm kiếm 2 ngư dân mất tích khi đang hành nghề thả lưới trên sông.

Video: Lực lượng chức năng tìm kiếm ngư dân mất tích.

Qua xác minh, Đồn Biên phòng Cửa Đại nhận được tin của ông Ngô Văn Cường (trú khối phố Phước Hải, phường Cửa Đại, TP.Hội An) có vớt được một trong 2 thúng bị chìm, có đặc điểm mà ông Sáu và anh Bình dùng để hành nghề lưới. Ngay sau đó, người nhà ông Sáu đã đến xác nhận đó là thúng của ông Sáu.

Quảng Nam: 2 ngư dân đánh lưới bằng thúng mất tích trên sông - Ảnh 3.

Ngư cụ mà người dân vớt được trên sông được xác định của một trong 2 ngư dân mất tích.

Ngay sau khi nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa Đại cử lực lượng phối hợp với công an, dân quân xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên và gia đình nạn nhân tìm kiếm 2 người mất tích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem