Quảng Ngãi: Đi đánh cá bị chìm ghe, 2 cha con mất tích

Công Xuân Thứ bảy, ngày 15/12/2018 15:16 PM (GMT+7)
Đến chiều 15.12, lực lượng chức năng Quảng Ngãi và người dân vẫn chưa tìm thấy thi thể của ông Nên cùng con gái tên Thảo bị mất tích do chìm ghe khi đang đi đánh cá trên sông Trà Khúc tại khu vực Cửa Đại, TP.Quảng Ngãi.
Bình luận 0

Được biết, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, ông Trần Nên (55 tuổi) và bà Nguyễn Thì Bày (50 tuổi) cùng con gái Trần Thị Thảo (21 tuổi), ở xóm Khê Tân, thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi, cùng đi trên một chiếc ghe để đánh cá tại khu vực trên. Vì gặp thời tiết xấu nên chiếc ghe bị chìm.

Theo lời người thân của gia đình, khi ghe chìm, do bị con gái là chị Thảo (không biết bơi) ôm bám nên bà Bày bị đuối sức và kêu cứu. Thấy vậy, ông Nên liền bơi đến để cứu. Tuy nhiên, ông Nên bị chị Thảo quay sang ôm bám quá chặt nên 2 cha con cùng bị nước cuốn trôi. Còn bà Bày được một tàu cá gần đó đến cứu sống.

img

Khu vực nơi gia đình ông Nên gặp nạn.

Người dân trong thôn cho biết, trước đó, do gặp nạn nên gia đình ông Nên vừa bán tàu lớn và chuyển sang đánh cá trên ghe nhỏ. Chị Thảo có chồng đi biển và một con nhỏ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, vì vậy hàng ngày, chị vẫn cùng cha mẹ đi đánh cá để kiếm thêm thu nhập.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem