Quảng Ngãi: Lần đầu tiên chi tiền tỷ cho phường giữ ANTT hè phố

Công Xuân Thứ năm, ngày 09/01/2020 12:59 PM (GMT+7)
Tổng số tiền ngân sách gần 10 tỷ đồng sẽ được cấp trực tiếp cho các phường thực hiện giữ gìn ANTT trên hè phố trong năm 2020. Câu hỏi đặt ra là phương án này có giúp cho TP.Quảng Ngãi xóa bỏ nạn lấn chiếm lòng lề đường làm kinh doanh? PV Dân Việt đã trao đổi với Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Phạm Tấn Hoàng về vấn đề này.
Bình luận 0

Cũng như các thị thành khác trong nước, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường ở nội thành Quảng Ngãi làm nơi buôn bán, kinh doanh là vấn nạn làm "đau đầu" của chính quyền nơi đây. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Phạm Tấn Hoàng tâm sự: "Những năm gần đây, nhờ kiên trì triển khai hàng loạt biện pháp ngăn chặn, xử lý nên tình hình anh ninh trật tự (ANTT) trên các tuyến đường, hè phố được cải thiện, góp phần tạo nên bộ mặt cảnh quan đô thị TP.Quảng Ngãi khang trang, sạch đẹp hơn nhiều".

img

Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Phạm Tấn Hoàng.

Tuy nhiên, ông Hoàng thừa nhận: "Tại không ít khu vực, do nhiều nguyên nhân khác nhau tình trạng trên vẫn diễn ra khá phổ biến, việc xử lý rơi vào kiểu "bắt cóc bỏ dĩa". Đặc biệt là tại các khu vực gần chợ, nơi mua bán ở vùng trung tâm thành phố, như đường Quang Trung, Nguyễn Nghiêm, Lê Trung Đình...".

Trong khi đó kinh phí ngân sách cấp cho phường để thực hiện ít và thường chỉ cấp cho những đợt ra quân trong các dịp lễ, tết. Riêng về nhân lực từ cuối năm 2018, số nhân viên hợp đồng là 2 người/phường đã bị cắt theo chủ trương chung... dẫn đến các phường rơi vào thế bị động, thiếu và yếu về nhân, lực. Vì vậy phương án cấp kinh phí trực tiếp sẽ giải quyết phần nào sự thiếu hụt này, chính quyền các phường có sự chủ động hơn trong thực hiện công tác bảo đảm ANTT hè, đường phố trên địa bàn mình.

img

Nhờ kiên trì triển khai hàng loạt biện pháp nên tình hình anh ninh trật tự trên các tuyến đường, hè phố được cải thiện, góp phần tạo nên bộ mặt cảnh quan đô thị TP.Quảng Ngãi khang trang, sạch đẹp hơn.

Cụ thể, dự toán số tiền sẽ cấp cho 9 phường của thành phố trong năm 2020 là 1 tỷ đồng/năm/phường. Số tiền này 1 phần hỗ trợ cho cán bộ phụ trách tổ, khu phố để tăng cường trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động, giám sát thực hiện của các hộ dân, mua trang thiết bị và chi các khoản liên quan khác.

Để nhận được kinh phí trên, các phường phải xây dựng kế hoạch cụ thể, như: Tổ chức thực hiện việc gì ở khu vực nào và thời gian bao giờ, chi mua thiết bị, dụng cụ đúng không... Việc cấp không phải kiểu trọn gói 1 lần mà sẽ giải ngân theo từng giai đoạn, công việc của kế hoạch các phường đề ra và có sự giám sát, kiểm tra chặt chẽ từ cấp ngành liên quan.

img

Việc thực hiện cấp tiền tỷ cho phường, TP.Quảng Ngãi hi vọng sẽ khắc phục tối đa tình cảnh lấn lề đường, vỉa hè buôn bán.

Trả lời câu hỏi: "Có ý kiến cho rằng thành phố cấp khoản tiền này là muốn trút gánh nặng cho phường trong việc giữ gìn ANTT hè phố?", Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Phạm Tấn Hoàng giải thích: "Việc đảm bảo ANTT đô thị nói chung đã có sự phân cấp rất rõ ràng, trong đó phường là 1 trong những cấp chịu trách nhiệm chính. Vì vậy việc cấp kinh phí 1 tỷ đồng/phường là thành phố muốn trao thêm sự chủ động, cán bộ cơ sở có trách nhiệm hơn, chứ không phải là giao hết trách nhiệm cho phường. Các lực lượng chức năng như Đội trật tự đô thị vẫn là đơn vị chủ công hỗ trợ cho phường trong việc lập lại ANTT tại những điểm nóng cần thiết chứ không phải rải lực lượng, tốn quá nhiều thời gian đi cùng với phường như trước đó, mà để dành thời gian xử lý những việc khác".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem