Quảng Ninh cách ly toàn bộ khách sạn Wyndham Hạ Long

Nguyễn Quý Chủ nhật, ngày 08/03/2020 13:29 PM (GMT+7)
Trong số 52 trường hợp, gồm 46 người nước ngoài, 04 người Việt và 02 người Anh gốc Việt đã từng đi cùng chuyến bay mang số hiệu VN0054 có bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 và đã đi đến Quảng Ninh, hiện tại có 1 cặp vợ chồng người Anh đang nghỉ tại khách sạn Wyndham Hạ Long.
Bình luận 0

Ghi nhận của PV Dân Việt tại khách sạn Wyndham Hạ Long (phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long), từ 5h30 ngày 8/3, chính quyền đã cho đóng cửa và phong tỏa toàn bộ khu vực khách sạn. Nhiều xe ô tô của khách đỗ trước cửa khách sạn cũng được chăng dây bảo vệ. Trên ban công một số phòng, khách đứng nhìn xuống đường tỏ vẻ khá lo lắng. 

Quảng Ninh cách ly toàn bộ khách sạn Wyndham Hạ Long - Ảnh 1.

Chính quyền đã cho đóng cửa và phong tỏa toàn bộ khu vực khách sạn Wyndham Hạ Long

Hiện tại, chính quyền Quảng Ninh từ chối cung cấp thông tin về việc kiểm soát số lượng khách, nhân viên tại khách sạn Wyndham, cũng như nguyên nhân cách ly số người này, tuy nhiên trước đó trên trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh công bố: Trong số 52 trường hợp đi cùng chuyến bay VN 0054 có bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 sau đó đã đến Quảng Ninh, có 39 người nước ngoài rời khỏi thành phố Hạ Long trước sáng ngày 7/3/2020. 

Đến trưa ngày 7/3/2020, đã đưa 04 người Việt và 02 người Anh gốc Việt vào cơ sở cách ly để xét nghiệm sàng lọc Covid -19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh (CDC) bằng kỹ thuật Realtime-PCR; kết quả đều âm tính. 

Quảng Ninh cách ly toàn bộ khách sạn Wyndham Hạ Long - Ảnh 2.

1 cặp vợ chồng người Anh đang nghỉ tại khách sạn Wyndham Hạ Long ngay lập tức đã được đưa cách ly y tế và xét nghiệm sàng lọc Covid-19.

Đối với 7 người nước ngoài còn ở lại trên địa bàn thành phố Hạ Long, trong đó có 1 cặp vợ chồng người Anh đang nghỉ tại khách sạn Wyndham ngay lập tức đã được đưa cách ly y tế và xét nghiệm sàng lọc Covid-19. 

Chính quyền tỉnh Quảng Ninh kêu gọi mọi người dân TP.Hạ Long và trên địa bàn toàn tỉnh đề cao trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội trong việc tự phòng, tránh Covid-19, đặc biệt là người dân đã từng tiếp xúc với những trường hợp nêu trên cần chủ động khẩn trương khai báo và đến ngay các cơ sở y tế và chính quyền địa phương, cơ quan chức năng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem