Quảng Ninh: Nhiều người vẫn lơ là trong phòng chống Covid-19

Nguyễn Quý Thứ ba, ngày 02/02/2021 12:46 PM (GMT+7)
Hát karaoke "chui", không đeo khẩu trang nơi công cộng, quán game tụ tập đông người chơi… , với những người thiếu ý thức, dịch Covid-19 vẫn còn ở mãi đâu đâu!
Bình luận 0

Tính 17h đến ngày 1/2, Quảng Ninh có 30 trường hợp nhiễm Covid-19. Thế nhưng, vẫn còn những trường hợp chủ quan, không chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch.

Cụ thể, khoảng 18h ngày 1/2, lực lượng tuần tra phường Bãi Cháy (TP.Hạ Long) đã phát hiện một phòng tại quán hát KTV nằm trong khuôn viên khách sạn Vườn Đào đang mở cửa. Trong phòng có 14 người, trong đó có 6 nam, 6 nữ ngồi hát; 1 nhân viên và 1 quản lý quán hát.

Quảng Ninh: Liên tục phát hiện và phạt nặng người không tuân thủ phòng chống Covid 19 - Ảnh 1.

Khách hát ở quán karaoke trong khuôn viên khách sạn Vườn Đào.

Ngay lập tức, lực lượng liên ngành tiến hành lập biên bản sự việc vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19, phong tỏa toàn bộ quán karaoke. 14 người gồm khách hàng và nhân viên phục vụ, chủ quán được yêu cầu khai báo y tế.

Đại diện Công an phường Bãi Cháy cho hay, lực lượng liên ngành đã đề nghị TP.Hạ Long lập khu cách ly tự trả phí ngay tại khách sạn Vườn Đào, đề xuất mức xử phạt cao nhất những trường hợp nói trên.

Quảng Ninh: Liên tục phát hiện và phạt nặng người không tuân thủ phòng chống Covid 19 - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng lập biên bản nhân viên quán hát KTV.

Tại địa đầu Móng Cái, trong tối 31/1, đoàn kiểm tra liên ngành TP.Móng Cái đã tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động Internet tại cơ sở T&T Gaming Center, địa chỉ tại số 4 Đông Trì, phường Trần Phú, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang tổ chức hoạt động trò chơi điện tử công cộng. Tổng số khách chơi là 20 người. Đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính, phạt tiền 15 triệu đồng đối với chủ quán là ông Ngô Thế Tài, thu hồi giấy phép kinh doanh của cơ sở này. Đồng thời, UBND phường Trần Phú xử lý 12 cá nhân vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19 theo quy định (mức phạt 2 triệu đồng/cá nhân).

Quảng Ninh: Liên tục phát hiện và phạt nặng người không tuân thủ phòng chống Covid 19 - Ảnh 3.

Điểm trò chơi điện tử công cộng tại Móng Cái bị xử phạt, thu hồi giấy phép kinh doanh.

Một trường hợp hy hữu khác ở Móng Cái, đó là ông Nguyễn Văn L (trú tại khu Đông Thị, phường Trà Cổ) là người có lịch trình di chuyển từ T. Hồ Chí Minh - sân bay Vân Đồn - phường Trà Cổ trong ngày 27/1.

UBND phường Trà Cổ đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp cách ly tại nhà đối với các công dân nói trên trong thời gian 14 ngày. Tuy nhiên, đến sáng 30/1, lực lượng chức năng phát hiện ông Nguyễn Văn L tự lái xe ô tô ra khỏi địa bàn.

UBND phường Trà Cổ đã chỉ đạo lực lượng chức năng đến ngay nhà ông Nguyễn Văn L để lập biên bản vụ việc và đưa ông này vào khu cách ly tập trung của TP.Móng Cái.

Quảng Ninh: Liên tục phát hiện và phạt nặng người không tuân thủ phòng chống Covid 19 - Ảnh 4.

Bất chấp lệnh cấm, 20 khách vẫn tụ tập chơi game.

Theo tổng hợp của TP.Móng Cái, chỉ trong 4 ngày (từ ngày 28/1 - 1/2), lực lượng chức năng TP.Móng Cái đã xử phạt 32 người vi phạm với số tiền trên 82 triệu đồng.

Trong đó, chủ yếu là các vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng, trốn hoặc vi phạm quy định về cách ly y tế, cách ly tại nhà không đảm bảo, xúc phạm người thi hành công vụ, mở cửa kinh doanh dịch vụ ăn uống, Internet tụ tập đông người nơi công cộng…

Quảng Ninh: Liên tục phát hiện và phạt nặng người không tuân thủ phòng chống Covid 19 - Ảnh 5.

4 đối tượng vi phạm tại Công an TX.Đông Triều. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Cũng trong ngày 31/1, Công an TX.Đông Triều đã tống đạt quyết định của UBND TX.Đông Triều xử phạt hành chính 4 đối tượng với tổng số tiền 100 triệu đồng do vi phạm quy định tại chốt kiểm soát dịch Covid-19.

4 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Nga (SN 1992, trú tại khu 6, phường Phú Thứ, TX.Kinh Môn, tỉnh Hải Dương); Mai Ngọc Nam (SN 1990, trú tại khu 1, phường Thanh Sơn, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; Vũ Hải Mạnh (SN 1994, trú tại khu Vĩnh Tân, phường Mạo Khê, TX.Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Ngọc Anh (SN 1990, trú tại khu Thọ Tràng, phường Yên Thọ, TX.Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

Cả 4 đối tượng trên đã không thực hiện quyết định, kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch thuộc nhóm A tại Chốt kiểm soát dịch bệnh cầu Đá Vách trên QL17B tại phường Mạo Khê (TX.Đông Triều).

Quảng Ninh: Liên tục phát hiện và phạt nặng người không tuân thủ phòng chống Covid 19 - Ảnh 6.

Phun khử trùng và phong tỏa quán ăn sáng vi phạm tại TP.Hạ Long.

Tại TP.Hạ Long, các lực lượng chức năng TP.Hạ Long đã ra quân kiểm tra và thực hiện các biện pháp xử phạt mạnh trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Sáng 31/1, tại tổ 1, khu 8, phường Hồng Hải, TP.Hạ Long, đội cơ động kiểm tra và phát hiện nhà hàng ăn sáng tại đây đang bán hàng phục vụ khách ăn sáng và vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Lực lượng chức năng của thành phố đã đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm với mức 15 triệu đồng đối với chủ quán, đồng thời lập rào chắn và phun tiêu độc khử trùng, phong tỏa toàn bộ quán ăn sáng đó.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, việc chấp hành những quy định về phòng chống dịch là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi tổ chức, cá nhân. Song cùng với những người đang nỗ lực tham gia phòng chống dịch vẫn còn những người chủ quan, thờ ơ, không chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch.

Theo Nghị định 117/2020, hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch Covid-19 sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức.

Trường hợp chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ như: quán bar, karaoke, dịch vụ mát xa, cơ sở thẩm mỹ, phòng tập gym/yoga/game, rạp chiếu phim...) thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch bệnh Covid-19, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh có thể bị xử lý hình sự theo Điều 295 Bộ luật Hình sự 2015.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem