Quế Ngọc Hải tiết lộ mục tiêu của ĐT Việt Nam tại ASIAN Cup 2019

Song Minh Thứ sáu, ngày 21/12/2018 11:46 AM (GMT+7)
Trước buổi tập sáng nay của đội tuyển bóng đá Việt Nam, trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải đã chia sẻ mục tiêu cụ thể của thầy trò HLV Park Hang-seo tại vòng chung kết ASIAN Cup 2019 diễn ra tháng 1 tới tại UAE.
Bình luận 0

Sáng nay, đội tuyển bóng đá Việt Nam với 27 tuyển thủ đã tập luyện trở lại dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo để chuẩn bị cho vòng chung kết ASIAN Cup 2019.

Trong quá khứ, thành tích cao nhất của đội tuyển Việt Nam trên đấu trường châu lục là lọt tới tứ kết ASIAN Cup 2017 dưới thời HLV A.Riedl.

img

Sau đỉnh cao vô địch AFF Cup 2018, Anh Đức sẽ không đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam tại vòng chung kết ASIAN Cup 2019. Ảnh: I.T

Giải đấu năm đó, Việt Nam là chủ nhà 1 trong 4 bảng đấu và đã lọt qua vòng bảng với các kết quả thắng UAE 2-0, hòa Qatar 1-1, thua Nhật Bản 1-4. Tới tứ kết, Việt Nam thua Iraq 0-2 - đội sau đó đã trở thành nhà vô địch.

Phía trước, sau những thành công liên tiếp của các đội tuyển dưới thời HLV Park Hang-seo, người hâm mộ đang chờ đợi thêm một kỳ tích mới.

Trao đổi với báo chí sáng nay, trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải đã tỏ ra khá tự tin trên hành trình phía trước:

"Sau khi vô địch AFF Cup 2018, chúng tôi đã được nghỉ 3 ngày và dành trọn khoảng thời gian này bên gia đình, người thân.

Tất cả đều cảm thấy thoải mái, đặc biệt danh hiệu vô địch Đông Nam Á vừa qua khiến chúng tôi hưng phấn, tự tin hơn".

img

Quế Ngọc Hải khẳng định mục tiêu lọt vào vòng 1/8 ASIAN Cup 2019 trước khi nghĩ xa hơn. Ảnh: Song Minh

Trước câu hỏi của Dân Việt về việc có cảm thấy nhiều áp lực, khó khăn khi đối đầu với những đối thủ mạnh như Iraq, Iran ở vòng bảng ASIAN Cup 2019 sắp tới không, đặc biệt khi đội tuyển thiếu vằng những cái tên kỳ cựu như Anh Đức, Văn Quyết? Quế Ngọc Hải đáp:

"Anh Anh Đức và Văn Quyết đều là những cầu thủ có chuyên môn tốt, cống hiến nhiều trong thành công của đội Olympic tại ASIAD và đặc biệt là AFF Cup 2018 vừa qua.

Những đối thủ tại ASIAN Cup 2019 khá mạnh nhưng tôi tin những cầu thủ trẻ vừa được HLV Park Hang-seo triệu tập bổ sung cũng là những tài năng của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Thời gian tới, những cầu thủ cũ như chúng tôi sẽ động viên, dìu dắt giúp các em trẻ sớm hòa nhập một cách tốt nhất.

Về cơ bản, chúng tôi sẽ cố gắng tập luyện chăm chỉ sao cho có được trạng thái thể lực, tinh thần tốt nhất trước khi bước vào giải đấu tại UAE.

Tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng chuyên môn của toàn đội lúc này và tôi nghĩ tất cả đều đang sẵn sàng hướng tới những thử thách mới".

Vậy mục tiêu cụ thể của đội tuyển tại ASIAN Cup 2019 là gì? một phóng viên hỏi và Quế Ngọc Hải chốt lại: "Chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua vòng bảng trước khi nghĩ tới những mục tiêu xa hơn".

Trở lại với thông tin tại vòng chung kết ASIAN Cup 2019 diễn ra tại UAE, Việt Nam nằm cùng bảng D với Iraq (đối thủ ở trận ra quân ngày 8.1 tới), Iran (12.1), Yemen (16.1).

Sau khi kết thúc vòng bảng sẽ chọn ra 2 đội dẫn đầu mỗi bảng (giải có 24 đội, chia làm 6 bảng) và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vào vòng 1/8.

Để chuẩn bị cho ASIAN Cup 2019, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với CHDCND Triều Tiên trên sân Mỹ Đình tối 25.12.

Ngày 27.12, thầy trò HLV Park Hang-seo di chuyển sang Qatar tập huấn, đá thêm một trận giao hữu tại đây với Philippines.

Ngày 4.1.2019, đội tuyển sẽ sang Abu Dhabi (UAE) để chuẩn bị ra quân tại ASIAN Cup 2019.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem