• Bị chồng nghi ngờ đứa con trai đầu là con của người khác, sau nhiều lần giãi bày không được, giữa 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc chưa thực hiện được ý định đi giám định ADN cháu bé, người vợ trẻ đã nông nổi cướp đi 2 sinh linh bé nhỏ mà mình rứt ruột đẻ ra rồi treo cổ tự vẫn.
  • Dù mới thuê ngôi nhà ở ngõ 155 Đặng Tiến Đông (Hà Nội) mở hiệu gội đầu, nhưng những biểu hiện nghi vấn của Tô Thị Nguyệt đã sớm bị công an phát hiện, đưa vào tầm ngắm...
  • Sáng 9.9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã bắt giữ tên Lưu Xuân An (24 tuổi, quê quán Gia Lai) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm.
  • Sáng nay, 1.8, TAND quận Ninh Kiều,TP.Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Phạm Kha Ly (bác sĩ đang công tác tại bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ) 9 tháng tù treo về tội “Hành hạ vợ” theo Điều 151 Bộ luật Hình sự, thử tháng 18 tháng và bồi thường 11,5 triệu đồng tiền tổn thất về mặt tinh thần cho bị hại.
  • Ngày 6.7, thông tin Công an thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đã bắt giữ ngư dân Hoàng Xuân Thức (51 tuổi, quê quán Cẩm Xuyên, Hà Tình) vào tối ngày 4.7 để điều tra về hành vi chém thuyền trưởng là ông Trần Trung Khiên (41 tuổi, quê Nam Định) do mâu thuẫn khi đánh bắt trên biển.
  • Phan Thanh Long (45 tuổi) là người trông coi trang trại thừa nhận số cần sa trên là do Long trồng đã được 4-5 tháng.
  • Một cặp vợ chồng đưa nhau đi thăm thánh địa Giêrusalem. Chẳng may tại đó bà vợ đột ngột qua đời.
  • Chiều 16.4, Cơ quan CSĐT Công an Thuận An đã bắt giữ đối tượng Trần Quốc Khánh Duy (22 tuổi, quê quán Bình Thuận), nghi can phóng hỏa đốt người gây thương tích.
  • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có công văn đề nghị phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình, cho mượn hội trường để họ đến thực hiện xin lỗi công khai người thân ông Vũ Thanh Hải bị khởi tố oan.
  • Tối 28.2, Công an phường Xuân Khánh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) lập hồ sơ xử lý đối tượng Lê Thị Nhung (39 tuổi, quê quán Đà Nẵng, ngụ tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về hành vi “Cướp giật tài sản”.