Quốc gia đối địch tuyên bố lùng ông Trump "khắp Trái Đất"

Vương Nam – SCMP Thứ bảy, ngày 02/01/2021 00:45 AM (GMT+7)
Quốc gia đối địch của Mỹ tuyên bố sẽ truy lùng và trả thù cho đến “cùng trời cuối đất”.
Bình luận 0

img

Một cô gái mang ảnh của tướng Qassem Soleimani tham gia lễ tưởng niệm tổ chức ở Tehran (ảnh: SCMP)

Hôm 1.1, Iran cảnh báo những người chịu trách nhiệm trong vụ tướng Qassem Soleimani bị Mỹ ám sát sẽ “không thể an toàn trên khắp Trái Đất”, đặc biệt là Tổng thống Trump.

Phát biểu trong một sự kiện tổ chức ở Tehran để tưởng nhớ tướng Soleimani, Bộ trưởng Tư pháp Iran Ebrahim Raisi khẳng định ông Trump không thể “miễn trừ trách nhiệm”.

Ông Trump đã ra lệnh tấn công bằng máy bay không người lái để sát hại tướng Soleimani hôm 3.1.

“Mỹ sẽ phải chứng kiến cuộc trả thù khốc liệt. Những gì Iran đã làm mới chỉ là khúc dạo đầu. Đừng cho rằng ai đó với tư cách là Tổng thống Mỹ sẽ thoát khỏi sự trừng phạt khi công lý được thực thi. Không bao giờ có chuyện đó”, ông Raisi nói.

“Tất cả những kẻ có liên quan đến vụ ám sát tướng Soleimani đều sẽ bị trả thù. Họ không thể an toàn dù trốn ở bất cứ nơi nào trên Trái Đất”, ông Raisi nói thêm.

Sự kiện tưởng nhớ tướng Soleimani có sự tham gia của nhiều quan chức hàng đầu Iran và một số quốc gia đồng minh ở Trung Đông như Syria, Iraq, Lebanon và Yemen. Ông Raisi nhận trách nhiệm phát biểu trước toàn thể những người tham gia lễ tưởng niệm.

Ayatollah Ali Khamenei – lãnh tụ tối cao của Iran – tuyên bố những người có liên quan đến vụ ám sát do ông Trump chỉ đạo đều phải nhận “báo ứng”.

Vài ngày sau cái chết của tướng Soleimani, Iran phóng một loạt tên lửa vào một căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq. Không có binh sĩ Mỹ nào tử vong sau vụ việc. Tuy nhiên, tên lửa Iran đã bắn rơi một máy bay chở khách.

Iran tuyên bố “sự trả thù” đang rình rập nước Mỹ.

Esmail Qaani – người kế nhiệm của tướng Soleimani – cảnh báo sự trả thù có thể đến từ bất kỳ đâu, thậm chí là ngay trong lòng nước Mỹ.

“Những người đang sống trong nước Mỹ cũng có thể phản ứng lại tội ác này”, ông Esmail Qaani nói.

Hôm 30.12.2020, Mỹ điều 2 máy bay ném bom B-52 đến Trung Đông để răn đe Iran.

Mohammad Javad Zarif – Ngoại trưởng Iran – cáo buộc Mỹ đang cố tình gây hấn để tấn công Iran và Tehran sẽ đáp trả mạnh mẽ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem