Quốc gia NATO này nhìn thấy 'tia hy vọng' trong nỗ lực hòa bình ở Ukraine

PV (Theo RT) Chủ nhật, ngày 16/06/2024 11:36 AM (GMT+7)
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết tại hội nghị thượng đỉnh do Thụy Sĩ đăng cai ngày 15/6 rằng, các đề xuất hòa bình từ Nga và Ukraine là những bước quan trọng hướng tới một giải pháp cuối cùng.
Bình luận 0
Quốc gia NATO này nhìn thấy 'tia hy vọng' trong nỗ lực hòa bình ở Ukraine- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tại hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ, ngày 15/6/2024. Ảnh Getty

Ông cảnh báo rằng cuộc giao tranh có thể vượt ra ngoài biên giới hiện tại và có khả năng dẫn đến xung đột hạt nhân.

"Chúng tôi có kế hoạch hòa bình của Ukraine trước mắt và Nga gần đây đã chia sẻ một số điều khoản. Bất kể nội dung và điều kiện được đưa ra như thế nào, đây đều là những bước đi quan trọng và là tia hy vọng để bắt đầu", Fidan nói tại một sự kiện được tổ chức tại Burgenstock Resort ở Thụy Sĩ.

Nga đã không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh, điều mà Moscow đã chỉ trích là nỗ lực của phương Tây nhằm "đưa ra tối hậu thư". Tuy nhiên, nhà ngoại giao hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ lập luận rằng những sự kiện như vậy có thể hữu ích, do có nguy cơ xảy ra xung đột toàn cầu.

Ông Fidan nhấn mạnh: "Tình hình ngày càng trở thành một cuộc chiến có thể vượt ra ngoài Ukraine về mặt địa lý. Chúng ta đang chứng kiến sự phân cực hơn nữa đang diễn ra. Cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga này không chỉ là một cuộc chiến mà nó có thể trở thành một điều gì đó hơn thế nữa. Chúng ta phải đối mặt với nguy cơ liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt".

Fidan cho biết, Ankara sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán hòa bình trở lại, giống như họ đã làm vào mùa xuân năm 2022, khi Nga và Ukraine không đạt được thỏa thuận. Ông nói thêm rằng sự hiện diện của Nga tại các cuộc đàm phán Burgenstock có thể khiến sự kiện này "định hướng kết quả hơn".

Phát biểu ngày 14/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Kiev đã vạch ra một số điều kiện hòa bình, bao gồm việc rút hoàn toàn quân đội Ukraine khỏi Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, cũng như Khu vực Kherson và Zaporozhye. Bốn khu vực đã bỏ phiếu rời Ukraine và gia nhập Nga trong cuộc trưng cầu dân ý vào mùa thu năm 2022. 

Moscow cũng cho rằng Ukraine phải từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO và chính thức trở thành quốc gia trung lập. Ông Putin trước đây đã trích dẫn việc NATO tiếp tục mở rộng về phía đông là một trong những nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột hiện nay.

Cả Ukraine và những người ủng hộ phương Tây đều bác bỏ đề xuất của ông Putin, nhấn mạnh rằng Ukraine phải được khôi phục lại đường biên giới năm 1991.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem