Quốc hội khóa xiv

  • Dự án xây dựng nhà ga T3 cảng hàng không Tân Sơn Nhất đang gây ra nhiều tranh cãi và quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp tại Bộ GTVT có nhiều vi phạm, khuyết điểm, được đề nghị phải thu hồi, xử lý cán bộ là những vấn đề "nóng" dự kiến sẽ được các đại biểu quốc hội chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vào ngày 5/6 tới.
  • Dự án xây dựng nhà ga T3 cảng hàng không Tân Sơn Nhất đang gây ra nhiều tranh cãi và quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp tại Bộ GTVT có nhiều vi phạm, khuyết điểm, được đề nghị phải thu hồi, xử lý cán bộ là những vấn đề đặt nặng lên vai Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể có thể sẽ phải trả lời tại phiên chất vấn.
  • Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, dự kiến trong ngày hôm nay (27/5), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh sẽ trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.
  • Tuần đầu tiên của kỳ họp Quốc hội khép lại với rất nhiều những phát ngôn đáng chú ý của ĐBQH liên quan đến việc tăng giá điện, Nhật Cường Mobile, Nguyễn Hữu Linh dâm ô trẻ em.... Cùng Dân Việt điểm lại những phát ngôn đặc biệt ấn tượng này.
  • Sáng nay (5/11), tiếp tục kỳ họp thứ 6, Quốc hội thảo luận về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và các văn kiện liên quan.
  • Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhận định, kết quả của ngành nông nghiệp không trọn vẹn vì một số cây công nghiệp năm nay đạt kết quả thấp, không chỉ có hồ tiêu, điều, cao su, mà còn cây mía, ngoài ra khi vào mùa thu hoạch cây cà phê trong tháng 11 tới, dự báo giá cũng sẽ không được như mong muốn.
  • Đánh giá cao sự phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực của đất nước, cũng như đánh giá cao tầm quan trọng của chủ trương khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tuy nhiên đại biểu Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (đoàn ĐBQH Hà Nội) cho rằng khởi nghiệp trong nông nghiệp còn nhiều hạn chế cần được tháo gỡ và hỗ trợ, đặc biệt là nguồn nhân lực trẻ có trình độ.
  • Đề cập đến việc chậm xử lý 12 dự án nghìn tỷ thua lỗ, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cảnh báo “có khả năng để DN đó (dự án đang thua lỗ - PV) để giảm bớt khấu hao vô hình và hữu hình, rồi người ta mua rẻ lại. Ngoài ra, còn có hiện tượng cài cắm một số nhân sự vào doanh nghiệp để thôn tính, có thể tạo ra Vũ nhôm khác".
  • "Phải khẳng định nông nghiệp luôn ở vị trí đóng góp nhiều cho sự tăng trưởng GDP của Việt Nam, là cứu cánh, là bệ đỡ cho nhiều giai đoạn kinh tế của đất nước, với nhiều lĩnh vực phát triển đột phá như gạo, hải sản, trái cây..., tuy nhiên ngành nông nghiệp cũng còn nhiều vấn đề còn tồn tại, phát triển không bền vững".
  • Trong buổi thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước hàng năm và giữa kỳ tại kì họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV, nhiều đại biểu cho rằng vấn đề đầu ra cho nông sản hiện nay rất nóng bỏng, cần tập trung khắc phục tình trạng được mùa mất giá để nông dân yên tâm sản xuất.