Quỹ bình ổn

  • Việc liên bộ Tài chính - Công thương điều chỉnh tăng giá đồng loạt tất cả các mặt hàng xăng dầu thêm từ 600 tới 900 đồng/lít được dự báo sẽ tạo ra hệ lụy ảnh hưởng tới giá cả của nhiều mặt hàng tiêu dùng khi Tết đã cận kề.
  • Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn, kể từ 15h chiều nay (20.12), giá xăng RON 92 tăng 919 đồng/lít lên mức tối đa 17.594 đồng/lít. Đây là mức tăng giá xăng cao nhất từ đầu năm và cũng là lần tăng giá cuối cùng của năm 2016.
  • Một số doanh nghiệp đầu mối cho biết, giá xăng dầu trong nước có khả năng sẽ tiếp tục được điều chỉnh theo hướng tăng lên trong phiên điều hành diễn ra hôm nay 20.12.
  • Theo tính toán của các doanh nghiệp đầu mối, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu có thể tiếp tục tăng mạnh trong kỳ điều chỉnh ngày 20.10 do diễn biến thị trường thế giới.
  • Liên Bộ Tài chính, Công Thương vừa có Quyết định điều chỉnh kể từ 16h30, giá xăng RON 92 tăng 172 đồng/lít lên mức tối đa 16.404 đồng/lít. Giá xăng sinh học (E5) cũng tăng 160 đồng/lít lên mức tối đa 15.141 đồng/lít.
  • Khi giá nhập khẩu từ thị trường Singapore tiếp tục theo đà tăng của giá thế giới như thế này thì có nhiều khả năng đợt điều chỉnh sắp tới, giá xăng dầu bán lẻ trong nước sẽ được điều chỉnh tăng thêm.
  • Bộ Công Thương cho biết, từ 15h chiều 20.9, giá xăng RON 92 trong nước tiếp tục tăng nhẹ thêm 156 đồng/lít, tuy nhiên các mặt hàng dầu lại giảm.
  • Petrolimex và một số công ty xăng dầu thành viên chưa thực hiện đúng quy định của Bộ Tài chính trong việc trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Việc xác định sai sản lượng xăng dầu tiêu thụ thực tế, dẫn đến trích thiếu Quỹ bình ổn giá 4,8 tỉ đồng.
  • Trong đợt điều hành giá xăng dầu dự kiến vào ngày mai (5.9), giá bán lẻ xăng dầu trong nước sẽ có khả năng tăng mạnh.
  • Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có thông báo mới về điều hành giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều nay (19.8). Theo quyết định của Liên Bộ, các mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu vẫn được giữ nguyên.