Quyền Thủ tướng Ukraine tố Nga theo đuổi "Thế chiến 3"

Thứ sáu, ngày 25/04/2014 18:35 PM (GMT+7)
Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseny Yatseniuk hôm nay (25.4) cáo buộc Nga muốn khơi mào "Chiến tranh thế giới thứ 3" bằng cách "chiếm Ukraine và tạo ra một cuộc chiến lan rộng khắp Châu Âu".
Bình luận 0
"Những nỗ lực chiếm Ukraine bằng vũ lực sẽ dẫn đến cuộc xung đột quân sự ở Châu Âu. Thế giới vẫn chưa quên cuộc Chiến tranh thế giới thứ 2, nhưng Nga đang muốn bắt đầu "Chiến tranh thế giới thứ 3", ông Yatseniuk phát biểu trực tiếp trên truyền hình.

Tiếp đó, ông Arseny Yatseniuk nhấn mạnh thêm rằng: “Rõ ràng mục tiêu của Nga là phá hỏng cuộc bầu cử của Ukraine, loại bỏ chính phủ thân phương Tây và thâu tóm Ukraine”.

Trước đó, quyền Thủ tướng Arseny Yatseniuk từng sử dụng một loạt những lời lẽ chỉ trích, lên án Nga gay gắt, mạnh mẽ không kém khi ông tuyên bố, "Nga hành xử như "xã hội đen" khi hỗ trợ "những kẻ khủng bố".

Quyền Thủ tướng
Quyền Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk.

Trong khi đó, cùng ngày Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng mạnh mẽ cảnh báo, Chính phủ lâm thời Kiev sẽ phải đối mặt với công lý cho "tội ác đẫm máu" họ gây ra ở miền Đông Ukraine, đồng thời cáo buộc Mỹ bóp méo thỏa thuận giảm căng thẳng tại Ukraine.

"Họ (Kiev) đang tiến hành một cuộc chiến tranh nhắm vào người dân của họ. Đây là một tội ác đẫm máu và những người ra lệnh cho quân đội để làm điều này phải trả giá. Tôi cam đoan họ sẽ phải đối mặt với công lý", ông Lavrov tuyên bố.

ngoại trưởng Nga
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Hôm qua, các lực lượng vũ trang Ukraine đã giết hại 5 người biểu tình thân Nga ở phía đông nước này trong chiến dịch quân sự nhằm trấn áp người biểu tình thân Nga trong khu vực.

Cũng trong tuyên bố hôm nay, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, Nga luôn cam kết thực thi các điều khoản của thỏa thuận giảm căng thẳng tại Ukraine được ký kết tại Geneva giữa Ukraine, Nga, Mỹ và Liên minh Châu Âu, song tố cáo Mỹ không ngừng bóp méo điều đó.

"Nga cam đoan giảm leo thang căng thẳng Ukraine dựa trên các điều khoản đã được nhất trí tại Geneva... Nhưng chúng tôi không ngừng bị họ (Mỹ) tố cáo. Cơ bản là Mỹ có khả năng xuất sắc để bóp méo mọi thứ", ông Lavrov nhấn mạnh.

Chưa hết, Ngoại trưởng Lavrov cũng chỉ trích cá nhân đồng nhiệm Mỹ, Ngoại trưởng John Kerry về “giọng điệu đe dọa không thể chấp nhận” khi ông Kerry tuyên bố, Mỹ ngày càng tiến gần hơn đến các biện pháp xử phạt bổ sung đối với Nga liên quan đến khủng hoảng Ukraine.
Phương Đăng (theo SCMP, Huffingtonpost) (Phương Đăng (theo SCMP, Huffingtonpost))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem