Quyết tâm chống tiêu cực, Trẻ Long An chấp nhận điều cay đắng

Thứ năm, ngày 07/05/2020 13:10 PM (GMT+7)
Quyết tâm chống tiêu cực, đội bóng trẻ của bầu Thắng chấp nhận loại một loạt cầu thủ có dấu hiệu bất minh, xuống hạng và làm lại từ đầu.
Bình luận 0

Bóng ma tiêu cực liên tục theo đuổi và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành trình thi đấu, rèn luyện của đội bóng đá Trẻ Long An. Được thành lập với mục đích cọ xát và trui rèn cho lứa cầu thủ U21 tự đào tạo, nhưng vài năm qua, họ liên tiếp gặp vấn đề trong công tác quản quân.

Khi tham dự giải hạng Nhì Quốc gia, lãnh đội tiến hành mượn hoặc ký hợp đồng với cầu thủ từ nguồn bên ngoài, nhằm gia tăng chiều sâu cho đội hình.

Quyết tâm chống tiêu cực, Trẻ Long An chấp nhận điều cay đắng - Ảnh 1.

Đội Trẻ Long An

Tuy nhiên các nhân tố này, không những không giúp ích về chuyên môn, mà còn mang đến rắc rối cho CLB, khiến họ phải trả giá rất đắt.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, tại giải hạng Nhì 2018, Long An mượn 3 cầu thủ trẻ Đồng Tháp gồm Huỳnh Văn Tiến (cầu thủ bị phát hiện chơi cá cược và dính tiêu cực mới đây), Nguyễn Hữu Toán và Giang Sô Ny. Tuy nhiên, thi đấu chưa được bao lâu, 2 trong số này đã bị buộc phải gạch tên.

Ở trận gặp Tiền Giang, chủ nhà Long An dẫn 3-2 từ phút 62 và coi như cầm chắc chiến thắng khi trận đấu bước vào những phút bù giờ.

Nhưng ở phút 90 1, cầu thủ Tiền Giang rót bóng bổng vào vòng cấm, trung vệ Hữu Toán một mình một bóng ngay sát vạch 16m50 lại bật lên đánh tay vào bóng khiến trọng tài thổi phạt đền. Sau đó, Tiền Giang gỡ hòa 3-3.

Nói về vụ việc này, Trưởng đoàn Lê Minh Trí bức xúc: "Sau đó, chúng tôi lập tức làm công văn gửi trả Hữu Toán và một cầu thủ nữa về cho Đồng Tháp và nói chuyện riêng với người có trách nhiệm về sự việc nói trên".

Ông Trí cũng cho biết thông tin cầu thủ tiêu cực được nghe rất nhiều ở giải hạng Nhì 2018, tuy nhiên không có chứng cứ để làm tới. "Chúng tôi nghe nay cầu thủ này "làm", mai cầu thủ kia "làm", ban huấn luyện cứ báo cáo liên tục. Lâu lâu có tin nhắn nặc danh đừng tin cầu thủ này, đừng tin cầu thủ kia.

Thậm chí, huấn luyện viên của đội đối thủ sau trận qua bắt tay chúng tôi còn cho biết có thông tin mấy cầu thủ Đồng Tháp đội anh trận này có làm (độ), nhưng chúng tôi nghe để đó thôi chứ đâu biết phải làm sao".

Mùa giải 2018, Trẻ Long An xếp chót bảng B với chỉ 3 điểm vỏn vẹn, chỉ ghi 11 bàn và để lọt lưới tới 33 lần. Dù vậy, do quy định giải không có đội xuống hạng, nên tuyến hậu bị của CLB miền Tây Nam Bộ vẫn bám trụ với giải.

Quyết tâm chống tiêu cực, Trẻ Long An chấp nhận điều cay đắng - Ảnh 2.

Trẻ Long An từng chấp nhận xuống hạng, thanh lý nửa đội hình

Tuy nhiên, sang đến năm 2019, kết cục đã không còn được như vậy. 

Thời gian này, bóng ma tiêu cực tiếp tục đeo bám Long An xuyên suốt hành trình thi đấu, và để lại hậu quả tai hại. Cuối mùa, họ đứng cuối bảng B, với chỉ 2 điểm vỏn vẹn và phải ngậm ngùi quay đầu trở lại giải hạng Ba. 

Sau khi mọi việc qua đi, người trong cuộc vẫn không khỏi cay đắng. Một thành viên CLB nói với Tuổi Trẻ: "Càng đá, số cầu thủ mượn này càng thể hiện phong độ bất thường, nên cứ sau vài trận, HLV lại đề xuất loại vài cầu thủ.

Đăng ký 27 cầu thủ, nhưng hết giai đoạn 1 HLV loại chỉ còn 20 cầu thủ. Và ở giai đoạn 2, HLV lại loại tiếp khiến đội chỉ còn đúng 15 cầu thủ.

Chúng tôi chỉ nghi ngờ khi thấy số cầu thủ này thể hiện dưới sức trên sân nên loại thôi chứ không có bằng chứng gì. Nếu đó là cầu thủ Long An thì chúng tôi sẽ làm đến nơi đến chốn" - nhân vật này bức xúc cho hay.

Minh Phương (Goal/VN)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem