Ra sân 13 trận nhưng chỉ đá 268 phút, Quang Hải hết cửa ở lại Pau FC?

Thứ hai, ngày 10/04/2023 10:10 AM (GMT+7)
Đến thời điểm này, Quang Hải đang trải qua quãng thời gian rất khó khăn tại Pau FC khi hoàn toàn đánh mất vị trí và không được ra sân thi đấu ở Ligue 2.
Bình luận 0

Ra sân 13 trận nhưng chỉ đá 268 phút, Quang Hải hết cửa ở lại Pau FC? - Ảnh 1.

Ngày Quang Hải rời Pau FC không còn xa. Ảnh: La Rep des Pyrenees.

Việc người đại diện của Quang Hải, ông Michele Fersini, công khai bày tỏ sự không hài lòng với Pau FC chiều 9/4 cho thấy sự kiên nhẫn từ phía cầu thủ này đã tới giới hạn. Quang Hải luôn mong muốn được ra sân ở Ligue 2 nhưng hết vòng đấu này tới vòng đấu khác phải ngồi ngoài nhìn Pau FC thi đấu.

Trận Pau FC hòa Metz 1-1 rạng sáng 9/4 là lần thứ 3 Quang Hải bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu kể từ đầu năm. Sau khi trở lại Pháp từ AFF Cup 2022, Quang Hải chỉ được đá đúng 12 phút cho đội một, gồm 1 phút ở trận gặp Annecy và 11 phút trận gặp Laval.

Từ khi đến Pau FC, Quang Hải đá 12 trận ở Ligue 2, trong đó có 2 trận đá chính, 10 lần vào thay người trong tổng số 20 trận dự bị. Tiền vệ hay nhất ĐT Việt Nam thi đấu vỏn vẹn 254 phút và ghi 1 bàn ở đấu trường này.

Nếu tính thêm 1 trận với 14 phút ít ỏi của Hải cho Pau FC ở Coupe de France, tiền vệ này đã đá 13 trận, ghi vỏn vẹn 1 bàn trong 9 tháng khoác áo Pau ở mọi đấu trường. Cần nói thêm, 9 tháng trên không liền mạch khi Pau FC có giai đoạn nghỉ cho World Cup 2022 và Quang Hải cũng về phục vụ ĐT Việt Nam đá AFF Cup 2022.

Không có vị trí ở đội một Pau FC, Quang Hải thường xuyên phải dạt xuống tìm cơ hội ở đội dự bị (Pau B) ở giải hạng 5 Pháp. Tuy nhiên, dấu ấn của cựu cầu thủ CLB Hà Nội cũng là khá mờ nhạt. Anh đá 4 trận (cả 4 đều đá chính) với thời gian 338 phút, 2 lần bị thay ra và không ghi được bàn nào.

Người đại diện Michele Fersini từng kiên nhẫn và lạc quan khi tin rằng Quang Hải vẫn còn cơ hội. Ông còn tác động ban lãnh đạo Pau FC thuê giáo viên ngoại ngữ cho Quang Hải, liên tục củng cố niềm tin tới truyền thông và người hâm mộ Việt Nam. Tuy nhiên, dù Quang Hải có nỗ lực, vấn đề chưa chắc nằm ở anh.

HLV trưởng Didier Tholot từng muốn xây dựng lối đá tấn công với Quang Hải ở vị trí tiền vệ công. Những biến cố về lực lượng, chính sách chuyển nhượng của CLB cùng kết quả thi đấu không như ý khiến ông dần thay đổi. Nhưng ngay cả khi Tholot tin dùng những cầu thủ mà ông cho là phù hợp với triết lý thay vì mạo hiểm với Quang Hải, Pau FC vẫn không có kết quả khả quan hơn.

Đội bóng vùng Bearn chỉ có 34 điểm sau 30 vòng, đứng thứ 14, hơn nhóm xuống hạng vỏn vẹn 1 trận thắng. Áp lực với Pau FC và Tholot còn lớn hơn nữa khi Ligue 2 mùa giải 2022/23 chỉ còn 8 vòng là kết thúc. Trong cuộc chiến trụ hạng, nơi không có chỗ cho những cơ hội sửa sai, Quang Hải gần như đã trở thành người thừa. Động thái gây áp lực từ phía đại diện đến như một lẽ tất yếu.

“Việc Quang Hải đi hay ở, chúng ta chỉ có thể biết sau cuộc đàm phán chính thức vào đầu tuần tới với Pau FC”, Michele Fersini, đại diện Quang Hải nói.


Bảo Ngọc (Theo Zingnews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem