• Sáng 25.9, tại Hải Phòng, Công ty TNHH MTV đóng tàu Hồng Hà (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đã tổ chức bàn giao tàu pháo TT400TP số hiệu HQ275 (chiếc số 4) cho Quân chủng Hải quân.
  • Hệ thống phòng không S-125-2TM có khả năng bám bắt mục tiêu, kháng nhiễu, thời gian triển khai - thu hồi tốt hơn các hệ thống cũ, chưa nâng cấp.
  • Tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản đưa tin, bắt đầu từ năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ của Nhật Bản sẽ phát triển một loại vệ tinh quang học tiên tiến có thể nhận biết được vật thể trên biển hoặc trên đất liền với độ phân giải lên tới 1m. Vệ tinh này sẽ được sử dụng chủ yếu để giám sát tàu thuyền nước ngoài xâm nhập trái phép vào vùng lãnh hải của Nhật Bản.
  • Thông tấn xã Jiji News Agency của Nhật Bản cho hay, Bộ Quốc phòng Nhật Bản quyết định đóng mới hai tàu khu trục Aegis, đồng thời tăng cường ngân sách cho năm tài khóa 2015. Đây là một phần trong kế hoạch cải thiện hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này.
  • Ngày 2.8, tờ Washington Times dẫn nguồn tin từ CNN cho biết, các quan chức quân đội Mỹ vừa lên tiếng xác nhận việc một máy bay do thám của không quân Mỹ đã phải né sự truy đuổi của máy bay chiến đấu Nga bằng cách bay vào không phận Thụy Điển mà không xin phép trước.
  • Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Nâng cấp khả năng đo mưa, dự báo bão và dông sét của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia”, với tổng vốn đầu tư hơn 26 triệu euro. 
  • Cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo, 3 máy bay chiến đấu đa chức năng Su-30SM  Fighter Jets vừa thực hiện chuyến bay từ nhà máy sản xuất của tập đoàn Sukhoi tới sân bay đồn trú Domna nằm ở quận Zabaykalsky Krai nằm ở vùng Viễn Đông.
  • Công ty đóng tàu Goa Shipyard của Ấn Độ cho biết, Hải quân Ấn Độ đã tiếp nhận tàu tuần tra ven biển INS Sumitra lớp Saryu thứ tư.
  • Một nhà lập pháp Hong Kong đe dọa kiện chính quyền vì đã chuyển giao bí mật một trạm radar được đặt trên ngọn núi cao nhất của vùng lãnh thổ này cho quân đội Trung Quốc.
  • Theo Đài KBS, trước những phản ứng của Trung Quốc về việc Hàn Quốc đang xem xét triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 21.7 khẳng định điều này sẽ không ảnh hưởng đến Trung Quốc vì phạm vi của tổ hợp này chỉ ở trong vòng bán đảo Triều Tiên.