Ráo riết ngoại giao hạ nhiệt

Thứ ba, ngày 14/12/2010 13:40 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 13-12, quân đội Hàn Quốc đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận mới bắn đạn thật trên khắp lãnh thổ. Trong khi đó, dự kiến có hàng loạt hoạt động ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên.
Bình luận 0

Hàn Quốc tập trận toàn lãnh thổ

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận sẽ được tiến hành từ ngày 13 đến ngày 17-12 tại 27 địa điểm trên khắp lãnh thổ Hàn Quốc. Một thành viên trong hội đồng cho biết, sẽ không có hoạt động diễn tập nào được tiến hành gần ranh giới biển với Triều Tiên ở Hoàng Hải.

img
Đảo Yeonpyeong mù mịt khói sau vụ đấu pháo hôm 23-11

Trong khi đó, Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia Hàn Quốc cho biết, nước này có kế hoạch tiến hành một cuộc tập trận không quân quy mô lớn vào ngày 15-12 nhằm chống lại các vụ tấn công giả định của không quân Triều Tiên giữa lúc căng thẳng tiếp tục leo thang sau vụ đấu pháo làm 4 người Hàn Quốc thiệt mạng.

Trong khi đó, hàng loạt hoạt động ngoại giao dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này nhằm làm dịu tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng Triều Tiên Pak Ui-chun đang ở thăm Nga sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Theo kế hoạch, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ James Steinberg sẽ đi thăm Trung Quốc. Trưởng đoàn đàm phán 6 bên của Hàn Quốc Wi Sung-Lac sẽ thăm Nga và Thống đốc bang New Mexico (Mỹ), ông Bill Richardson sẽ thăm Triều Tiên.

Không có chuyện Triều Tiên khiêu khích

Sau sự kiện đấu pháo, Hàn Quốc và Mỹ đã tập trận Hải quân chung quy mô lớn từ ngày 28-11 đến 1-12 ở vùng biển phía Tây bán đảo Triều Tiên. Tiếp theo, ngày 3-12, Nhật Bản và Mỹ cũng tiến hành một cuộc diễn tập quân sự lớn chưa từng có tại các căn cứ của Nhật Bản. Hàn Quốc tham dự với tư cách quan sát viên.

Đó là tuyên bố mới nhất của Triều Tiên liên quan đến vụ đấu pháo với Hàn Quốc hôm 23-11 trên đảo Yeonpyeong. Ngày 13-12, Tân Hoa xã dẫn nguồn tin của báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên cho biết, Bình Nhưỡng đã cáo buộc Seoul có hành động tuyên truyền xuyên tạc sự thật về vụ đấu pháo này.

Về cuộc thảo luận giữa Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc tại Thủ đô Washington của Mỹ ngày 6-12 về sự kiện đấu pháo nêu trên, tờ Rodong Sinmun nhấn mạnh: Việc Hàn Quốc quy kết Triều Tiên khiêu khích trong vụ đấu pháo là xuyên tạc sự thật, đồng thời coi đó là lý do để lôi kéo các nước khác tăng cường chống đối Triều Tiên, làm tình hình bán đảo Triều Tiên thêm căng thẳng và tăng nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân trên bán đảo này.

Chánh Thư ký Nội các Nhật Bản Yoshito Sengoku tuyên bố, nước này hoàn toàn không có kế hoạch đưa lực lượng thuộc Cục Phòng vệ Nhật Bản tới khu vực bán đảo Triều Tiên để cứu nguy công dân Nhật Bản "trong những tình huống bất ngờ".

Trước đó, Thủ tướng Naoto Kan cho rằng, Tokyo cần xem xét lập kế hoạch cứu nguy những công dân Nhật Bản trong trường hợp họ bị bắt cóc trên bán đảo Triều Tiên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem