Rạp Kim Đồng “thất thủ” với đêm nhạc thiện nguyện “Trăng rằm tháng Tám”

P.V Thứ bảy, ngày 22/09/2018 19:13 PM (GMT+7)
Tối 20.9 tại Rạp Kim Đồng đã diễn ra đêm nhạc “Trăng rằm tháng Tám” do Công ty cổ phần sách và truyền thông Sunflower tổ chức. Đêm nhạc có sự tham gia của các cựu chiến binh và các em nhỏ nhiễm chất độc màu da cam đến từ làng Hữu Nghị Việt Nam, Trung tâm Giáo dục đặc biệt, Trung tâm Khát vọng… Khán giả chật kín hai tầng lầu. Rạp Kim Đồng đã có một buổi tối “thất thủ” khi hàng trăm khán giả không vào được vì hết vé.
Bình luận 0

Chương trình có sự tham gia của: Ảo thuật gia Thanh Tùng, Quán quân giọng hát Việt Nhí Dương Ngọc Ánh, 2 Tân Quán quân Ngôi sao Hướng dương Talent Đinh Trần Khánh Vy, Nhóm uốn dẻo Emmy và các bạn nhỏ xuất sắc đến từ các trung tâm đào tạo tài năng. Thần đồng Nguyễn Như Khôi, công chúa thời trang quốc tế Nguyễn Lê Khánh Linh và NSUT Thu Hà dẫn chương trình và cùng tung hứng trên sân khấu tạo nên sự náo nhiệt sôi động.

img

Tất cả các em nhỏ đến tham gia chương trình đều nhận được quà của Ban Tổ chức.

img

Khán giả chật kín 450 ghế rạp Kim Đồng, rất nhiều người phải đứng.

Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Thanh đã kêu gọi ủng hộ tổ chức chương trình trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên trang Facebook cá nhân. Chỉ trong vòng 3 ngày đã nhận được hơn 50 triệu đồng từ các tấm lòng. Giữa cuộc sống bao bon chen, đêm nhạc thiện nguyện “Trăng rằm tháng Tám” giống như một phép màu cổ tích. Phép màu được tạo nên từ những trái tim hồng. 

img

Các tiết mục công phu và đặc sắc do các em thiếu nhi thể hiện.

Sunflower tổ chức đêm nhạc thiện nguyện “Trăng rằm tháng Tám” với mong muốn mang lại cho các em nhỏ khuyết tật, mồ côi, nhiễm chất độc da cam và những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt một tết trung thu rộn ràng tươi vui. Chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cũng là nơi để các bạn nhỏ có cơ hội toả sáng tài năng, thể hiện sự yêu thương, san sẻ với nhiều mảnh đời bất hạnh.

img

Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Thanh - Cô tiên đã biến bao ước mơ trở thành sự thật.

img

Các em nhỏ tặng thư pháp cho 100 bác cựu chiến binh về tham dự chương trình.

img

Trao quà cho Tiến sỹ Nguyễn Thị Phượng - giám đốc trung tâm giáo dục đặc biệt và bà Vũ Thị Dung - người sáng lập và điều hành trung tâm khát vọng. 

img

Những em bé nhiễm chất độc da cam biểu diễn trong chương trình gây xúc động cho người tham dự.

Chương trình đã trao 400 phần quà cho các em nhỏ tham gia. Những nụ cười hân hoan rạng rỡ trên từng khuôn mặt hồn nhiên đã sưởi ấm bao trái tim người tham dự. Xúc động nhất là phần biểu diễn của các em bé bị nhiễm chất độc màu da cam của làng hữu nghị. Cuộc sống trở nên tươi đẹp khi những trái tim cùng thắp lửa trái tim. Những nụ cười và cả những giọt nước mắt lấp lánh trong đêm nhạc “Trăng rằm tháng Tám” sẽ lưu lại mãi trong lòng của rất nhiều người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem