Rạp xiếc Nga diễn cùng loài thú giết người nhiều nhất

Quang Minh – Daily Mail Thứ bảy, ngày 09/07/2016 05:55 AM (GMT+7)
3 con hà mã biểu diễn những động tác thành thục tại một rạp xiếc ở Nga dù đây là loài động vật trên cạn giết nhiều người nhất ở châu Phi mỗi năm.
Bình luận 0

img

Theo Telegraph, hà mã mỗi năm giết hại từ 100-200 người. Dù bề ngoài to xác và nhìn bề ngoài có vẻ chậm chạp, hà mã thực sự là nỗi khiếp sợ của cư dân nơi nó sinh sống. Hà mã nặng từ 1 đến 3 tấn nhưng thực ra chạy nhanh hơn người vì tốc độ tối đa lên tới 48km/giờ.

img

Hà mã có bộ hàm rất khỏe và chúng có thể ngoạm chết một con cá sấu 3m. Chúng tấn công người bằng cách ngoạm chặt nạn nhân tới chết.

img

Hiện ở châu Phi ,hà mã có số lượng từ 120.000 đến 150.000 cá thể.

img

Loạt ảnh xuất hiện trên báo Daily Mail có hình hà mã trong một rạp xiếc ở Siberia, Nga. Hà mã thường được các ông chủ rạp xiếc ở Nga và Đông Âu sử dụng vì ngoại hình ấn tượng và dễ thu hút khán giả.

img

Hà mã giết nhiều người châu Phi hơn bất kì loài động vật nào. Chúng đặc biệt hung hăng, nhất là khi hà mã cảm giác con chúng bị đe dọa. Rạp xiếc ở Krasnoyarsk, Siberia từ lâu đã nổi tiếng vì những màn biểu diễn gây tranh cãi.

img

Năm 2014, tại rạp này, 3 chiếc lọ chứa 3 con chuột hamster từng được ném về phía khán giả. Tuy nhiên sau đó nhiều người khẳng định đấy là 3 con chuột cống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem