Rò rỉ hơn 10 vạn công hàm ngoại giao của Mỹ

Thứ sáu, ngày 26/08/2011 18:02 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 26.8, trang mạng WikiLeaks của ông trùm Julian Assange đã công bố thêm hơn 100.000 công hàm ngoại giao chưa từng xuất hiện của các đại sứ quán Mỹ trên thế giới.
Bình luận 0
img
Ông trùm WikiLeaks Julian Assange.
Ảnh: Getty Images

Nhiều tài liệu trong số các công hàm ngoại giao bị rò rỉ được xếp dạng mật. Một số hãng tin của thế giới đã được cung cấp các tài liệu này để phục vụ cho những phóng sự điều tra.

Việc công bố tài liệu được xem là động thái “hâm nóng” lại dư luận quốc tế cũng như giới truyền thông về các hồ sơ, tài liệu bí mật mà WikiLeaks đã từng gây chấn động thế giới.

Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận nào liên quan tới vụ rò rỉ mới nhất này.

Theo Reuters

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem