Rò rỉ khí gas: “Bom nổ chậm”

Thứ ba, ngày 10/04/2012 20:30 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vụ cháy nổ xóm trọ do rò rỉ khí gas làm 11 người thương vong tại phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương một lần nữa cảnh báo tình trạng cháy nổ do sang chiết gas trái phép. Nếu không có biện pháp ngăn chặn, hậu quả của nó còn ghê gớm hơn.
Bình luận 0

Từ vụ việc này, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương mới vào cuộc và phát hiện nhiều điểm kinh doanh, sang chiết gas tương tự. Các cơ sở này mua hàng trôi nổi, sang chiết ra bình nhỏ các loại rồi cũng bán trôi nổi. Họ coi thường tính mạng của mình và gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Thử đặt câu hỏi, tại sao các điểm kinh doanh và sang chiết gas trái phép hoạt động lâu nay mà các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương không biết. Bình gas to nhỏ các loại, buôn bán ì xèo chứ đâu phải tép heroin mà dễ giấu giếm, qua mặt lực lượng chức năng. Người dân có thể nghi ngờ về sự mờ ám, tiêu cực trong quản lý, những người có trách nhiệm đã bỏ qua cho các chủ cơ sở kinh doanh bất hợp pháp này.

Người kinh doanh gian dối làm giàu, nuôi tiêu cực béo phì, nhưng không nghĩ đến hậu quả của nó. Các bình gas sang chiết thủ công sẽ được đưa ra thị trường, nhiều người không biết nên vô tư mua sử dụng. Các bình gas này là những quả “bom nổ chậm”, có thể bùng cháy hoặc phát nổ do rò rỉ. Chưa kể, bình gas mini được các cơ sở này tung ra, đưa vào các quán ăn, nằm trên bàn nhậu, trong các bữa tiệc. Đó là những quả “bom nổ chậm” mini nhưng thừa sức giết người, nếu sống thì cũng tàn tật.

Nhìn rộng ra, không phải chỉ ở Bình Dương mà các địa phương khác như Đồng Nai, TP.HCM cũng có những cơ sở kinh doanh gas trái phép hoạt động. Họ làm ăn thu lợi bất chính nhưng rất ít trường hợp bị phát hiện. Chỉ đến khi có vụ cháy nổ xảy ra, những cơ quan có trách nhiệm mới vào cuộc để điều tra làm rõ.

Về vụ cháy nổ do rò rỉ khí gas ở Bình Dương, cơ quan điều tra cho biết có thể xem xét khởi tố vụ án và xử lý hình sự. Nếu đủ căn cứ, các cơ quan tố tụng nên xử thật nặng để răn đe những trường hợp khác. Tuy nhiên, có một điều phải làm, đó là những địa phương để cho cơ sở kinh doanh, sang chiết gas trái phép hoạt động, thì cũng phải xử lý lãnh đạo và những người có trách nhiệm trực tiếp quản lý về lĩnh vực này. Để cho dân chết, bị thương vì sự buông lỏng quản lý của chính quyền là điều không thể chấp nhận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem