Robinho: Dự bị ở Milan còn sướng hơn ở Man City

Thứ sáu, ngày 15/10/2010 23:13 PM (GMT+7)
Dân Việt - Tiền đạo Robinho khẳng định, cho dù phải ngồi dự bị trong một số trận đấu của AC Milan ở mùa bóng này, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn so với thời gian còn khoác áo Man City.
Bình luận 0

Trước khi chuyển sang thi đấu cho đội chủ sân San Siro, cựu cầu thủ Real Madrid đã có hai mùa giải đáng thất vọng tại Man City

img
 

Tuyển thủ Brazil nhận định, anh có thể phải ngồi ngoài trong một số trận đấu ở mùa giải này, vì ngoài anh ra, trong đội hình Milan hiện nay có tới ba chân sút đẳng cấp khác là Ronaldinho, Alexandre Pato và Zlatan Ibrahimovic.

Robinho nói: “Rõ ràng, một đội bóng không thể thi đấu với đội hình gồm bốn tiền đạo trên sân, bởi điều đó sẽ tạo nên sự thiếu cân bằng.

HLV Allegri luôn tạo cho tất cả các cầu thủ AC Milan cảm thấy mình hết sức quan trọng với đội bóng. Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng, tôi sẽ không bao giờ phản đối nếu một ngày Chủ nhật nào đó, tôi bị ông ấy xếp trên băng ghế dự bị.

Tôi tới Milan với tham vọng gặt hái mọi danh hiệu. Chúng tôi đã thi đấu rất tốt trong giai đoạn đầu mùa giải. Tôi đã tìm thấy hạnh phúc và hy vọng mình sẽ trình diễn một lối đá đẹp giống như ở Santos”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem