Tham mưu trưởng quốc phòng Ấn Độ tử nạn cùng nhiều quan chức cấp cao sau vụ rơi trực thăng

Tuấn Anh Thứ tư, ngày 08/12/2021 17:58 PM (GMT+7)
Tướng Bipin Rawat, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ, cùng phu nhân được xác nhận thiệt mạng sau vụ rơi trực thăng xảy ra ngày 8/12 tại bang Tamil Nadu.
Bình luận 0
Rơi trực thăng chở tham mưu trưởng quốc phòng Ấn Độ   - Ảnh 1.

Hiện trường máy bay rơi. Hình ảnh cắt từ clip.

Trước đó, một máy bay trực thăng quân sự chở 4 quân nhân cấp cao trên khoang đã bị rơi ở bang Tamil Nadu của Ấn Độ, India Today đưa tin.

Theo India Today, đặc biệt trên máy bay có tham mưu trưởng quốc phòng Ấn Độ Bipin Rawat. Theo nguồn tin của tờ báo, chiếc trực thăng cất cánh từ căn cứ Không quân Ấn Độ ở Cere và theo lộ trình phải bay tới thành phố Wellington.

Tại hiện trường vụ rơi trực thăng đã tìm thấy 3 nạn nhân, họ bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện. Vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người thứ tư.

"Không quân Ấn Độ thông báo trên Twitter ngày 8/12 rằng, một máy bay trực thăng IAF Mi-17V5, chở Tướng Bipin Rawat, đã gặp tai nạn hôm nay gần Coonoor, Tamil Nadu, nhưng không cho biết liệu ông Rawat, 63 tuổi, có bị thương hay không.

Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh dự kiến sẽ đưa ra tuyên bố vào cuối ngày.

Vị trí Tham mưu trưởng Quốc phòng được thành lập ở Ấn Độ vào tháng 12 năm 2019. Tham mưu trưởng Quốc phòng điều phối các hoạt động của tất cả các đơn vị của quân đội Ấn Độ - lực lượng mặt đất, không quân và hải quân. Đặc biệt, Tham mưu trưởng Quốc phòng cũng điều phối việc mua sắm công nghệ và vũ khí quốc phòng với chính phủ nước này. Tướng Rawat là người đầu tiên được bổ nhiệm vào vị trí này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem