Rooney công khai tham vọng làm thủ lĩnh M.U

Minh Chí Thứ bảy, ngày 26/07/2014 13:45 PM (GMT+7)
Tiền đạo Wayne Rooney vừa công khai bày tỏ mong muốn được tân HLV Louis Van Gaal trao chiếc băng thủ quân M.U kể từ mùa giải tới.
Bình luận 0
Cuối mùa giải vừa qua, Nemanja Vidic quyết định chia tay M.U để chuyển sang đầu quân cho Inter Milan dưới dạng chuyển nhượng tự do. Với sự ra đi của Vidic, việc tìm ra một thủ lĩnh mới đang được xem là một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất với Van Gaal ở thời điểm này.

Ở thời điểm này, Robin van Persie và Rooney đang được xem là hai ứng cử viên nặng ký nhất. Do có quãng thời gian đeo băng thủ quân Arsenal và ĐT Hà Lan cũng như mối quan hệ thân mật với Van Gaal nên Van Persie đang chiếm ưu thế.

img Rooney muốn được Van Gaal trao băng đội trưởng M.U.

Tuy nhiên, với thâm niên 10 năm gắn bó với M.U (từ mùa hè năm 2004) cộng với việc nhận được sự ủng hộ của các CĐV nhà, Rooney cũng có quyền hy vọng vào khả năng anh sẽ được tiếp quản chiếc băng đội trưởng mà Vidic để lại.

Mới đây, tiền đạo người Anh đã lên tiếng thừa nhận, anh sẽ rất vui mừng nếu được ông thầy Van Gaal gửi gắm niềm tin: “Tất nhiên, tôi muốn được trở thành đội trưởng của M.U. Nhưng Van Gaal chính là người đưa ra quyết định cuối cùng.

Tôi nghĩ, Louis muốn làm việc cùng với các cầu thủ, sau đó, ông ấy mới chính thức quyết định chọn tân thủ quân cho đội bóng. Có thể, quyết định đó sẽ được đưa ra sau vài tuần nữa”.

Ngoài ra, chân sút 28 tuổi cũng lên tiếng ca ngợi phương pháp huấn luyện mà Van Gaal đang áp dụng tại M.U: “Louis rất trung thực trong các buổi tập. Nếu các cầu thủ tập luyện không tốt, ông ấy sẽ thẳng thẳng góp ý. Nhưng nếu làm tốt công việc của mình, bạn sẽ nhận được lời khen từ Van Gaal. Theo quan điểm của tôi, điều đó sẽ giúp cho tất cả cùng cố gắng để hoàn thiện mình”.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem