Rooney xin được tha thứ

Thứ bảy, ngày 27/11/2010 09:09 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Một lời xin lỗi chưa khi nào bị coi là muộn. Wayne Rooney đã nói lên điều đó sau rất nhiều ngày người hâm mộ anh và M.U chờ đợi.
Bình luận 0

"Tôi rõ ràng đã làm tất cả để xin lỗi CĐV nhưng dường như họ vẫn chưa hiểu điều đó và tôi chẳng ngại gì để nói lại điều đó. Tôi muốn xin lỗi tới tất cả người hâm mộ M.U.

Tôi yêu đội bóng và luôn muốn được chơi và thành công cùng đội bóng vĩ đại này. Tôi sẽ ở lại và sẽ cống hiến tất cả khả năng của mình". Rooney đã nói như thế với báo giới Anh.

img

Rõ ràng đây không phải là lời nói khách sáo của anh. Rooney đã thể hiện mong muốn ấy qua bàn thắng vào lưới Rangers trong khuôn khổ Champions League mới đây. Một bàn thắng và cách ăn mừng của tiền đạo này đã thể hiện rất rõ những cảm xúc, tình cảm của anh với Quỷ đỏ cũng như các CĐV.

Quá khứ, những ký ức buồn quanh chuyện Rooney không chịu ký hợp đồng, đòi ra đi và làm mình làm mẩy đã phần nào phai nhạt nơi các CĐV của đội bóng áo đỏ khi họ chứng kiến cái cách mà Rooney khẳng định mình, cách mà tiền đạo này nỗ lực để lấy lại tất cả. Đã có lúc họ muốn “xử đẹp” Rooney vì những tuyên bố cạn tình của anh. Nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng được dẹp yên.

Trong cuộc sống không ai tránh khỏi những sai sót. Rooney cũng thế và anh đã biết dừng lại đúng lúc. Mọi khúc mắc đã được giải quyết êm đẹp, Rooney đã trở lại là chính mình, là một cầu thủ thực sự trên sân cỏ với quyết tâm cao độ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem