Rủi ro

  • Vụ việc khách hàng bị món nợ thẻ tín dụng Eximbank 8,5 triệu đồng từ năm 2013 đến nay đã thành nợ xấu hơn 8,8 tỷ đồng đã gây xôn xao dư luận những ngày qua. Vậy làm thế nào để mình dùng thẻ chứ không để thẻ "dùng" mình?
  • Theo SSI Research, rủi ro về thanh khoản được nhận định vẫn sẽ tồn tại xuyên suốt năm 2023 do áp lực lớn đến từ lượng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn trả.
  • Hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng tránh và giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về Quản lý thiên tai năm 2022. Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai phối hợp với Đối tác Giảm nhẹ Rủi ro thiên tai (DRRP) tổ chức đêm Gala với chủ đề “Thanh niên hỗ trợ cộng đồng giảm nhẹ rủi ro thiên tai” vào tối 13/10.
  • Khi giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở Donbass miền Đông Ukraine, các chỉ huy Nga đang phải chịu áp lực ngày càng tăng để giành được ưu thế trên chiến trường. Nhưng ngay cả khi họ chấp nhận rủi ro để dấn thân ra chiến trường thì điều đó vẫn có thể phản tác dụng, một đánh giá của tình báo quân sự Anh lưu ý.
  • Từ nhiều năm nay, người dân ở các huyện Văn Giang, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên vốn nổi tiếng với nghề trồng cây cảnh chơi tết. Nhưng đi cùng với đó, là những gian nan vất vả, đôi khi nó được ví nghề trồng cây cảnh tết như "đánh bạc trên đất", bởi có quá nhiều những rủi ro không lường trước.
  • Hiện nay trên địa bàn thành phố Thanh Hóa một số dự án đất nền chưa đủ điều kiện pháp lý, tuy nhiên lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin và hám lời của người dân nên một số nhân viên môi giới đã rao bán, thuyết phục người dân góp vốn giao dịch gây thiệt hại về kinh tế và nhiều hệ lụy có liên quan.
  • Xu hướng lãi suất đang dần đi xuống, cơ cấu vốn cá nhân vay mua nhà, ô tô và tiêu dùng sẽ tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên, khẩu vị rủi ro trong cho vay cũng sẽ thay đổi.
  • Sổ đỏ (hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) có vai trò đặc biệt quan trọng đối với mỗi cá nhân, tập thể khi đảm bảo và công nhận quyền lợi hợp pháp của chủ sở hữu đó trên diện tích mảnh đất được cấp phép. Mua nhà đất chưa có Sổ đỏ đồng nghĩa với việc người mua sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro khó lường.
  • Mặc dù giá lợn hơi đang cao, nhưng tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người chăn nuôi không tái đàn ồ ạt. Thay vào đó, cần tăng tỷ trọng sản phẩm gia cầm và trâu, bò.
  • Mặc dù chỉ là đơn vị phân phối dự án Đông Bình Dương, thế nhưng Công ty HHA lại “xé rào” ngang nhiên mở bán, ký hợp đồng trái luật với khách hàng để huy động vốn, đẩy rủi ro về phía nhà đầu tư, khách hàng.