Rùng rợn hủ tục cắt xẻo bộ phận sinh dục của nữ giới

Huyền My (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 01/11/2014 07:39 AM (GMT+7)
Liên Hợp Quốc (LHQ) vừa phát động chiến dịch chấm dứt tình trạng cắt bỏ bộ phận sinh dục ở phụ nữ đã khiến hơn 125 triệu trẻ em gái và phụ nữ ở 29 quốc gia trên thế giới bị đe dọa đến tính mạng và đánh cắp giấc mơ được sống như một phụ nữ bình thường.
Bình luận 0

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hơn 125 triệu phụ nữ đã bị cắt xén âm vật tại 29 quốc gia ở châu Phi và Trung Đông. Theo LHQ, hành động này không phải là văn hóa truyền thống, mà là hành vi vi phạm nhân quyền phụ nữ.

img Chiếc dao lam trong lòng bàn tay một bà mẹ, vật dụng để cắt bỏ phần “tế nhị” của con gái bà. 

 

Tại thủ đô Nairobi của Kenya, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon ngày 30.10 đã phát động một chiến dịch truyền thông tiên phong toàn cầu nhằm thay đổi triệt để cách mà người ta tường trình và nhận thức về nạn cắt xẻo bộ phận sinh dục khắp thế giới. Theo văn hóa của các nước tiến hành việc cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ, hành động này nhằm mục đích làm giảm nguy cơ phụ nữ có quan hệ tình dục trước hôn nhân, hoặc ngoại tình sau hôn nhân.

Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh: “Nạn cắt xẻo những em gái và phụ nữ phải dừng lại ở thế hệ này và thế hệ của chúng ta. Đàn ông và các em trai cũng phải được khuyến khích ủng hộ cuộc chiến chống lại nạn cắt xẻo bộ phận sinh dục nữ và họ nên được tán dương khi làm như vậy. Tin tốt là toàn bộ những cộng đồng ở Kenya và các nước khác ở châu Phi và trên thế giới đã quyết định kết thúc tệ nạn này”.

Ông Ban Ki -moon cũng cho biết, chấm dứt nạn cắt xẻo bộ phận sinh dục nữ là một phần của chiến dịch kiên quyết của LHQ vì sức khỏe, quyền con người cho việc tiếp thêm sức mạnh cho phụ nữ và trẻ em gái. Và thế giới cần phải kính trọng những em gái và phụ nữ đã chiến đấu chống lại nạn cắt xẻo bộ phận sinh dục nữ và giành lại cơ thể của mình.

Ntaiya (36 tuổi), một phụ nữ Kenya sống sót trong hủ tục rùng rợn này phát biểu trong buổi lễ ra mắt của chiến dịch do LHQ phát động rằng: “Giấc mơ của những cô gái, hy vọng và cuộc sống của họ đang bị phá vỡ. Ngoài những cơn đau dữ dội, nguy hiểm về tính mạng luôn rình rập các bé gái như chảy máu và nhiễm trùng. Về lâu dài, các nguy cơ như vô sinh, biến chứng khi sinh, đôi khi dẫn đến tử vong cả mẹ và con sau này.

Trong khi đó, những mối đe dọa từ hủ tục này đang ngày càng gia tăng. Theo một quan chức hàng đầu của LHQ tại Iraq, nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang kiểm soát thành phố Mosul vừa ra lệnh cắt bộ phận sinh dục nữ của tất cả bé gái và phụ nữ sống trong và xung quanh thành phố này. Với việc IS sử dụng hủ tục này không chỉ làm nhức nhối cộng đồng châu Phi và Trung Đông, mà về lâu dài còn là mối lo ngại cho bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, đặc biệt là phương Tây.

 Một báo cáo của LHQ cũng ước tính, 125 triệu trẻ em gái và phụ nữ đã bị cắt xẻo tại 29 nước ở châu Phi và Trung Đông. Báo cáo cho rằng nếu xu hướng này tiếp tục thì thêm 86 triệu bé gái sẽ là nạn nhân của tệ nạn này đến trước năm 2030.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem