Rừng tự nhiên
-
Lãnh đạo tỉnh "vừa ký công văn giữ rừng, 10 ngày sau thấy mất rừng": Không xử phạt vì hết thời hiệu?
Với vụ phá, xâm chiếm gần 12ha đất rừng ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định mà Báo Dân Việt đã phản ánh, đến nay nhiều diện tích bị phá chưa tìm được thủ phạm, thậm chí có trường hợp không thể ra quyết định xử phạt hành chính vì hết thời hiệu. -
Phó Thủ tướng Chính Phủ đồng ý chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đối với 2,46 ha rừng tự nhiên tại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum để thực hiện dự án Nhà máy thủy điện Ialy mở rộng.
-
Trước thực trạng phá rừng, lấn chiếm, mua bán đất rừng diễn ra trên diện rộng và kéo dài nhiều năm nay làm tổn hại nghiêm trọng đến diện tích rừng, TP.Phú Quốc (Kiên Giang) đã phát động toàn dân trồng rừng trên 40 ha diện tích đất vi phạm đã thu hồi
-
Vụ phá, lấn chiếm đất rừng trái phép với quy mô lớn, diện tích lên đến hàng chục hecta vừa được phát hiện tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
-
Các ngành chức năng tỉnh Gia lai đã phát hiện 169 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp. Tổng khối lượng gỗ bị cưa hạ khoảng 271,9 m3.
-
Cây cảnh dường như trở thành một trong những thành phần không thể thiếu trong nhiều gia đình, người ta thường sắm sửa cây khi mới mua nhà, xây nhà, hay tạo nơi làm việc mới, hoặc đơn giản chỉ là tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Tuy nhiên, cây cảnh còn có nhiều công dụng và ý nghĩa hơn mà bạn chưa biết đấy.
-
Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn được UBND tỉnh Bình Định đồng ý cho phép chi tiền tỷ để trồng 26 héc ta (ha) rừng… nhưng do buông lỏng quản lý, không xử lý từ ban đầu nên dẫn đến phá rừng, lấn chiếm đất rừng với diện tích lên đến gần 15ha.
-
Trả lời thắc mắc của Đại biểu Quốc hội về tôn trọng, không tổn hại đến môi trường và tự nhiên khi làm đường cao tốc xuyên rừng tại phiên chất vấn ngày 9/6, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể khẳng định giải pháp có thể là xây dựng cầu, hầm cho thú trong rừng khi làm cao tốc.
-
Dự án về cảnh quan bền vững sẽ tạo ra nguồn thu từ rừng, nhằm giữ người nông dân ở lại mảnh đất của mình và tăng thu nhập một cách bền vững, góp phần cải thiện sinh kế cho người dân sống gần rừng tại tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Nông.
-
Với đồng bào Hrê, ca la nghĩa là cây tre. Cây tre được dùng vào nhiều việc, từ làm nhà, ăn uống, dựng nêu đến làm nhạc cụ. Tre hiện diện nhiều trong văn hóa của người Hrê với nhiều điểm khác biệt.