Sáng nay xét xử vụ cựu nhà báo Lê Duy Phong "Cưỡng đoạt tài sản"

Bách Thuận Thứ sáu, ngày 20/04/2018 05:33 AM (GMT+7)
Sáng nay (20.4), Tòa án nhân dân (TAND) TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái quyết định đưa ra xét sử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Duy Phong - nguyên Trưởng ban Bạn đọc, báo Giáo dục Việt Nam - bị Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Yên Bái truy tố về tội "Cưỡng đoạt tài sản".
Bình luận 0

Cụ thể, sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 18/2018TLST-HS ngày 1.3.2018, TAND TP.Yên Bái (Yên Bái) quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự với Lê Duy Phong (SN 22.3.1985, trú Hoàng Liệt, Hoàng Mai, TP.Hà Nội).

Lê Duy Phong bị VKSND tỉnh Yên Bái truy tố về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Vụ án được xét xử công khai, phiên tòa được mở vào 8 giờ cùng ngày.

Vụ án này được xét xử bởi thẩm phán - chủ tọa phiên tòa Đỗ Thu Hương; các Hội thẩm nhân dân: bà Lê Thị Thành, ông Nguyễn Ngọc Hà; đại diện VKSND TP.Yên Bái tham gia phiên tòa gồm hai kiểm sát viên là bà Lê Thu Hằng và ông Hoàng Anh Tuấn cùng một kiểm sát viên dự khuyết.

Trong vụ án này, có 3 người bào chữa cho Lê Duy Phong gồm: ông Nguyễn Văn Kiệm, Chu Mạnh Cường, Nguyễn Sơn Hải.

img

Lê Duy Phong (bên phải) bị bắt quả tang nhận tiền của ông Hoàng Trung Thực tại một nhà hàng ở TP.Yên Bái (Yên Bái) năm 2017.

Bị hại của vụ án có ông Vũ Xuân Sáng - Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Yên Bái; ông Hoàng Trung Thực - một doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Lê Duy Phong bị truy tố theo điểm a khoản 3 điều 170 BLHS năm 2015, với mức án từ 7-15 năm tù; đồng thời, bị cáo có một tình tiết tăng nặng quy định tại điểm c và điểm g khoản 1 điều 52 BLHS năm 2015 là “lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội” và “phạm tội từ 2 lần trở lên”.

Bị cáo này cũng có một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong giai đoạn truy tố, Lê Duy Phong khai nhận hành vi chiếm đoạt tài sản của ông Sáng và ông Thực, Phong đã tác động đến gia đình để thực hiện việc bồi thường 200 triệu đồng cho ông Sáng. Đây là những tình tiết để xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với Phong theo quy định tại khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự.

Cáo trạng truy tố, lợi dụng việc một số báo đăng tin, bài gây hoài nghi, bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, công việc của một số lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng thời vì mục đích vụ lợi, trong các ngày 16.6; 22.6.2017, tại phòng làm việc của ông Vũ Xuân Sáng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái ở phường Đồng Tâm, TP.Yên Bái và tại nhà hàng Oanh Hiện (phường Nguyễn Thái Học, TP.Yên Bái), Lê Duy Phong với danh nghĩa Trưởng Ban bạn đọc Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã lợi dụng quyền hạn của nhà báo để đe dọa, uy hiếp về tinh thần và chiếm đoạt của ông Vũ Xuân Sáng 200 triệu đồng, chiếm đoạt của ông Hoàng Trung Thực 50 triệu đồng.

Lê Duy Phong bị bắt vào ngày 22.6.2017 và bị tạm giam tại Trại tạm giam công an tỉnh Yên Bái. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem