Sao Arsenal chia sẻ "phũ" về hành động ủng hộ LGBT của Đức

Thứ năm, ngày 24/11/2022 18:10 PM (GMT+7)
Các cầu thủ Đức đã có hành động nhằm phản đối việc FIFA cấm các cầu thủ đeo băng tay One Love. Đội trưởng của Thụy Sĩ – Granit Xhaka cho rằng đó là điều không cần thiết.
Bình luận 0

Băng tay One Love là một phần của chiến dịch “One Love” do Hiệp hội bóng đá Hà Lan khởi xướng. Chiếc băng này có hình trái tim và 6 sọc màu song song với nhau giống với 6 màu trên lá cờ cầu vồng của cộng động LGBT. Trong các trận đấu bóng đá, đội trưởng sẽ là người đeo băng này để thúc đẩy sự ủng hộ và chống nạn phân biệt đối với người LGBT.

Sao Arsenal chia sẻ "phũ" về hành động ủng hộ LGBT của Đức - Ảnh 1.

Các cầu thủ Đức phản đối lệnh cấm của FIFA.

Ban đầu, băng tay One Love dự kiến cũng sẽ xuất hiện tại World Cup 2022. Tuy nhiên, FIFA trong những giờ cuối cùng trước khi ngày hội lớn nhất hành tinh khởi tranh đã đưa ra lệnh cấm các đội trưởng đeo băng này. Nhiều ĐTQG đã phản đối quyết định của FIFA, trong đó có Đức.

Trước trận đấu với Nhật Bản ở lượt trận đầu tiên tại bảng E, các cầu thủ Đức đã dùng tay che miệng khi chụp ảnh cả đội. Chia sẻ về hành động này, Xhaka nói: “Tôi không nghĩ chúng tôi cần phải làm bất cứ điều gì với tư cách là đội tuyển Thụy Sĩ. Chúng tôi cần tôn trọng các quy tắc và tập trung vào các trận đấu của mình, đó là những gì chúng tôi định làm. Tôi và các đồng đội ở đây để chơi bóng và không dạy bài học cho bất kỳ ai cả”.

Mặt khác, hành động phản đối FIFA của Đức cũng nhận được nhiều sự ủng hộ. Cựu sao Arsenal – Ian Wright nói: “Tôi mừng vì họ đã làm được điều gì đó. Đây là thời điểm để cộng đồng LGBTQ thấy rằng mọi người đang đoàn kết với họ và điều đó thật tuyệt vời. Tôi hy vọng rằng các đội khác cũng có thể làm như vậy”.

Sao Arsenal chia sẻ "phũ" về hành động ủng hộ LGBT của Đức - Ảnh 2.

Xhaka không quan tâm vấn đề ngoài bóng đá.

ĐT Đức cũng có tuyên bố chính thức rằng họ sẽ kiên quyết giữ vững quan điểm của mình. Tuyên bố có đoạn: Chúng tôi muốn nêu gương cho những giá trị mà chúng tôi có trong đội tuyển quốc gia đó là sự đa dạng và tôn trọng lẫn nhau. Hãy lớn tiếng cùng các quốc gia khác. Đây hoàn toànn không phải là thông điệp chính trị, nhân quyền là không thể thương lượng.

Trước đó, FIFA đã từng đưa ra tối hậu thư đối với đội trưởng của các đội bóng vẫn tuyên bố đeo băng tay One Love bất chấp lệnh cấm. Cụ thể, họ có thể sẽ phải nhận thẻ vàng và thậm chí là buộc rời sân ngay lập tức.

Trường Giang (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem