Sao Chelsea tỏa sáng, ĐT nữ Hàn Quốc đá bại Việt Nam

Song Minh Chủ nhật, ngày 09/02/2020 15:10 PM (GMT+7)
Chiều nay, ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã thua Hàn Quốc 0-3 ở trận cuối cùng bảng A vòng loại thứ 3 Olympic 2020. Người ghi bàn cho đội chủ nhà là Jang Sel-gi, Chô Hyo-joo và ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu trong màu áo Chelsea Ji So-yun.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam: Thủ môn Kim Thanh, Hồng Nhung, Hoàng Thị Loan, Thu Thảo, Tuyết Dung, Tuyết Ngân, Thái Thị Thảo, Vạn Sự, Phạm Thị Tươi, Phương Thảo, Nguyễn Thị Vạn.

img

Đội hình xuất phát của ĐT bóng đá nữ Việt Nam đấu Hàn Quốc chiều nay. Ảnh: VFF

Trước khi bước vào cuộc đọ sức với Hàn Quốc, ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã chắc chắn có vé lọt tới vòng play-off tranh vé dự Olympic 2020 khi đã vượt qua Myanmar 1-0.

HLV Mai Đức Chung cũng đã lường trước được những khó khăn mà các học trò của mình phải đối mặt trước đội chủ nhà hơn hẳn về đẳng cấp.

ĐT bóng đá nữ Việt Nam chỉ có cách duy nhất là đá phòng ngự số đông, cố gắng áp sát mới mong giảm thiểu bàn thua.

Đó cũng là lý do HLV Mai Đức Chung quyết định cho các trụ cột như Hải Yến, Dương Thị Vân, Huỳnh Như (chấn thương), Bích Thùy (chấn thương) ngồi dự bị và trao cơ hội thể hiện mình cho Tuyết Ngân, Thu Thảo, Phương Thảo, Nguyễn Thị Vạn trong đội hình xuất phát.

Thực tế trên sân cho thấy bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của ĐT Việt Nam.

Dù rất cố gắng nhưng các cô gái Việt Nam cũng rất hiếm khi triển khai phối hợp được 3 đường chuyền chứ đừng nói tới chuyện gây sức ép lên khung thành Hàn Quốc.

Bên kia chiến tuyến, đội bóng nữ xứ kim chi thoải mái phối hợp, chơi nhàn nhã. Trong những pha tranh chấp, đua tốc độ, ĐT bóng đá nữ Hàn Quốc luôn giành phần thắng.

img

Pha dứt điểm kỹ thuật mở tỷ số của Jang Sel-gi.

Điều gì phải đến cũng đã đến ở phút 23 khi Jang Chang (số 12) chuyền khe tinh tế cho Jang Sel-gi (số 16) thoát xuống, xử lý bóng khéo léo loại bỏ trung vệ Hoàng Thị Loan trước khi dứt điểm kỹ thuật đánh bại thủ môn Kim Thanh.

Ngoài bàn thắng nói trên, Hàn Quốc còn 2 lần đưa được bóng vào lưới thủ môn Kim Thanh nhưng Choo Hyo-joo (số 2) đều ở vào thế việt vị.

Thủ môn Kim Thanh cũng thể hiện được phản xạ tốt cứu thua sau cú sút ở góc hẹp của Kang Che-rim (số 17),

Sau giờ nghỉ, thế trận một chiều vẫn tiếp tục diễn ra. Sau những pha sút bóng thiếu chính xác của Lee So-dam (số 14), Ji So-yun (số 10), phút 53, Choo Hyo-joo (số 2) đã nâng tỷ số lên 2-0 với cú sút căng ngoài vòng cấm đưa bóng đập đất khiến thủ môn Kim Thanh có phần mất phương hướng.

img

Sau nhiều pha dứt điểm, ngôi sao đang khoác áo Chelsea Ji So-yun cũng có bàn thắng cho riêng mình. 

Khoảng thời gian sau đó, Hàn Quốc vẫn kiểm soát tốt thế trận, kể cả khi HLV Mai Đức Chung đưa chân sút Hải Yến vào sân thế chỗ Tuyết Ngân.

Phút 76, thủ môn Kim Thanh chỉ kịp chạm những đầu ngón tay đưa bóng trúng cột dọc cứu thua sau cú sút hiểm hóc của Ji So-yun.

Khoảng 10 phút cuối trận, Hàn Quốc gia tăng sức ép mạnh mẽ và đến phút 83, ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu trong màu áo Chelsea Ji So-yun cũng đã  có bàn thắng cho riêng mình với pha dứt điểm hoàn hảo ngay sát vòng cấm.

Pha bóng đáng chú ý cuối cùng xuất hiện ở phút bù giờ khi thủ môn Kim Thanh cản phá thành công cú sút trong vòng cấm của Jang Sel-gi.

Thua trận chung cuộc 0-3, ĐT bóng đá nữ Việt Nam lọt vào vòng play-off với tư cách nhì bảng A và sẽ gặp đội nhất bảng B tranh vé dự Olympic 2020.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem