Sao trẻ M.U đua nhau “tỏ tình” với ĐT Anh

Chủ nhật, ngày 22/12/2013 20:45 PM (GMT+7)
Không chỉ có Adnan Januzaj, mà một ngôi sao trẻ khác của M.U là Rafael Da Silva cũng bày tỏ nguyện vọng được chơi cho ĐT Anh trong tương lai. Xét về nhiều yếu tố, việc Da Silva khoác áo “Tam sư” còn thuận lợi hơn Januzaj.
Bình luận 0
Cách đây không lâu, nước Anh ầm ĩ chuyện nên hay không nên triệu tập Adnan Januzaj, tài năng bóng đá mới nổi của M.U vào ĐT Anh.

Januzaj năm nay 18 tuổi, sinh ra tại Bỉ và đã có 3 năm sinh sống tại Anh. Việc chưa từng khoác áo bất cứ ĐTQG nào khiến anh hoàn toàn có quyền quyết định tương lai của mình.

Rafael Da Silva cũng muốn khoác áo ĐT Anh
Rafael Da Silva cũng muốn khoác áo ĐT Anh

Với những người đặt nặng thành tích, họ ủng hộ FA trao cơ hội cho Januzaj. Vì nếu có tiền vệ 18 tuổi này, “Tam sư” sẽ có thêm những phương án tấn công hiệu quả, đặc biệt là bên cánh trái. Nhưng những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc thì lại một mực phản đối. Họ cho rằng như thế sẽ biến ĐT Anh thành một tập thể ô hợp...

Khi mà chuyện Januzaj nên hay không nên khoác áo ĐT Anh còn chưa có lời đáp, thì lại có một ngôi sao trẻ khác của M.U bày tỏ nguyện vọng cống hiến cho ĐTQG xử sở sương mù. Đó là hậu vệ phải Rafael Da Silva. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Rafael Da Silva không ngần ngại thừa nhận, nếu những người đứng đầu LĐBĐ Anh (FA) gửi lời mời, anh sẽ không ngại từ chối.

So với Januzaj, Rafael Da Silva hội tụ nhiều điều kiện khoác áo ĐT Anh trong tương lai hơn cả. Rafael Da Silva sinh ra tại Brazil, nhưng cha mẹ lại là người gốc Bồ Đào Nha và gia nhập M.U từ năm 2008, tức đã có hơn 5 năm sinh sống tại Anh. Anh mới chỉ chơi cho đội U23 Brazil và có 2 lần khoác áo ĐTQG Brazil đá giao hữu.

Mà theo quy định mới của FIFA, một cầu thủ chưa từng cùng ĐTQG giam dự bất cứ giải đấu chính thức nào, có quyền lựa chọn màu cờ sắc áo trong tương lai cho mình. Nếu như Rafael Da Silva đi theo tiếng gọi của ĐT Anh, thì trường hợp của anh cũng giống như của Diego Costa, tiền đạo đã chọn Tây Ban Nha thay vì Brazil.

Nếu như khoác áo ĐT Anh, Rafael Da Silva sẽ có nhiều cơ hội đến World Cup 2014 và đá chính hơn. Ở Brazil, anh phải cạnh tranh với Dani Alves, Maicon và Danilo, trong khi tại ĐT Anh, vị trí hậu vệ phải thực sự yếu kém. Glen Johnson sa sút phong độ, còn Kyle Walker lại quá thiếu kinh nghiệm đỉnh cao...
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem