Sập hầm than, thợ mỏ Anh bị kẹt dưới lòng đất

Thứ bảy, ngày 17/09/2011 17:22 PM (GMT+7)
Dân Việt - Nước lớn tràn vào một mỏ than ở Swansea, Wales, Anh khiến hầm sập, lối ra bị chặn, bốn thợ mỏ bị kẹt sâu dưới lòng đất gần 100m.
Bình luận 0

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn chưa liên lạc được với những người thợ này. Bốn người thợ gồm Phillip Hill (45 tuổi), Charles Bresnan (62 tuổi), David Powell (50 tuổi) và Garry Jenkins (39 tuổi) bị kẹt dưới lòng đất khi dòng nước lớn tràn vào mỏ than sáng 16.9 (theo giờ địa phương) và chặn lối ra của họ.

img
Đội cứu hộ đang nỗ lực cứu thợ mỏ bị mắc kẹt.

Trong số những thợ đang làm việc trong mỏ, có hai người đã thoát chết và cứu được một người khác.

Mặc dù nỗ lực hết sức trong suốt 18 giờ qua nhưng 50 lính cứu hộ vẫn chưa liên lạc được với 4 thợ mỏ bị kẹt dưới lòng đất ở Pontardawe, Swansea.

Lực lượng cứu hộ thừa nhận: “Chúng tôi chưa biết những người bị kẹt dưới lòng đất còn sống hay đã chết nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để cứu người bị nạn. Họ là những thợ mỏ có kinh nghiệm nên chúng tôi hi vọng, họ sẽ biết phải làm như thế nào. Có thể họ mang theo túi khí”.

Trong khi đó, những người thân của các thợ mỏ cũng đã căng lều bạt gần khu mỏ và thức suốt đêm chờ tin người thân.

Theo DM
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem