"Sát thủ" Malaysia Faisal Halim: "Chúng tôi không muốn mang thất bại về nhà"

Lê Minh Thứ hai, ngày 26/12/2022 11:40 AM (GMT+7)
Chân sút chủ lực Faisal Halim của Malaysia đã khẳng định quyết tâm "xé lưới" ĐT Việt Nam để mang lại niềm vui, sự tự hào cho gia đình, người dân Malaysia.
Bình luận 0

"ĐT Malaysia không muốn mang thất bại về nhà"

19 giờ 30 tối mai (27/12), ĐT Malaysia sẽ làm khách của Việt Nam tại bảng B, AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình. Trong những kỳ AFF Cup gần đây, Malaysia toàn phải nhận trái đắng trước ĐT Việt Nam.

Gần nhất, ở vòng bảng AFF Cup 2020 cuối năm ngoái, Malaysia đã thua trắng Việt Nam 0-3. Sau giải đấu này, Malaysia đã đưa HLV người Hàn Quốc Kim Pan-gon lên thế chỗ HLV Tan Cheng Hoe. 

"Sát thủ" Malaysia Faisal Halim: "Chúng tôi không muốn làm - Ảnh 1.

Faisal Halim (số 7) đã có 3 bàn thắng tại AFF Cup 2022. Ảnh: FAM

Và lúc này, Malaysia đang rất khát khao "trả nợ" ĐT Việt Nam. Trong cuộc họp báo trước trận đấu, Dân Việt đã đặt câu hỏi về quyết tâm ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam đối với chân sút Faisal Halim - người đã có 3 bàn thắng tại AFF Cup 2022 (ghi bàn duy nhất trong trận thắng Myanmar 1-0 và cú đúp trong trận thắng Lào 5-0)?

Trả lời, Faisal Halim nói: "Trận đấu ngày mai với ĐT Việt Nam đương nhiên là rất khó. Nhưng cá nhân tôi đặt quyết tâm ghi bàn, nối tiếp mạch phong độ ấn tượng của mình ở 2 trận đã qua.

Dù vậy, nếu không ghi được bàn thắng thì tôi cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Điều quan trọng nhất là Malaysia đã đến đây, cùng nhau "chiến đấu", làm hết sức với mong muốn giành chiến thắng".

Khi phóng viên Malaysia đặt vấn đề về việc người hâm mộ Malaysia không tin tưởng vào đội bóng cho tới khi họ giành được 2 chiến thắng liên tiếp trước Myanmar, Lào. Vậy các cầu thủ Malaysia đã động viên nhau ra sao để thi đấu tốt? Faisal Halim bày tỏ:

"Chúng tôi biết trước thềm AFF Cup 2022, người hâm mộ Malaysia không tin đội tuyển. Nhưng với tư cách cầu thủ, chúng tôi luôn tự tin vào bản thân, tin vào những đồng đội của mình.

Cơ hội được khoác áo ĐTQG không phải lúc nào cũng có và chúng tôi phải biết nắm giữ. Trong mọi trận đấu, HLV Kim Pan-gon luôn động viên toàn đội và lúc này Malaysia là một đội tuyển khác trước.

Chúng tôi sẽ cống hiến 100% sức lực để làm tốt đấu pháp chiến thuật do ban huấn luyện đề ra. Tôi muốn gia đình tự hào về bản thân tôi, muốn đất nước Malaysia tự hào về đội tuyển. Chúng tôi không muốn mang thất bại ra về".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem