Sau bầu Đức, đến lượt BLV Quang Huy "quay lưng" với CLB TP.HCM

Đình Cường Thứ sáu, ngày 12/07/2019 19:10 PM (GMT+7)
Sau khi TP.HCM để mất ngôi đầu vào tay Hà Nội FC sau vòng 14 V.League, BLV Quang Huy cho rằng khó để họ lên ngôi vô địch năm nay mặc dù họ đang sở hữu đội hình chất lượng.
Bình luận 0

CLB TP.HCM đã dẫn đầu BXH V.League suốt 3 tháng vừa qua và nhiều người đã nghĩ tới một cuộc lật đổ sự thống trị của Hà Nội FC. Tuy nhiên, khi niềm tin vào đoàn quân của HLV Chung Hae Seong đủ lớn thì đội bóng này bất ngờ ngã ngựa ở vòng 14 trước Viettel, qua đó đánh mất ngôi đầu vào tay nhà ĐKVĐ.

img

BLV Quang Huy không đặt cửa TP.HCM vô địch.

Nhận định về cuộc đua vô địch năm nay, BLV gạo cội Quang Huy cho rằng, TP.HCM đã có dấu hiệu hụt hơi và rất khó để lật đổ Hà Nội FC. Anh nói: "Tôi cũng từng kỳ vọng về những màu sắc tươi mới đến từ CLB TP.HCM, nhất là lúc họ tạm đứng đầu khi kết thúc lượt đi. Dù vậy, sau những kết quả gần đây về mặt chuyên môn đơn thuần, rõ ràng không dễ cho việc họ lên ngôi vào cuối mùa. Thậm chí đã rất khó, bởi nhìn trên nhiều khía cạnh, thầy trò ông Chung Hae Seong chưa có được tất cả những yếu tố cần và đủ để phá thế độc tôn của Hà Nội vài năm qua.

Đúng là ở mùa bóng năm nay, đội bóng của chiến lược gia người Hàn Quốc chơi thực sự khó chịu. Họ đá kỷ luật, khoa học dựa trên nền tảng thể lực sung mãn. Chính lối chơi này đã giúp CLB TP.HCM trở thành hiện tượng thực sự của mùa giải 2019. Tuy nhiên, từ ứng viên cho tới khi vô địch thật sự lại là một chặng đường không hề đơn giản hay ngắn ngủi như tưởng tượng.

Thật ra, dấu hiệu hụt hơi của CLB TP.HCM đã được nhìn thấy từ cuối lượt đi, khi đội bóng thành phố liên tiếp phải chịu những kết quả không như ý suốt nhiều vòng đấu liên tiếp. Bên cạnh đó, qua những quan sát khi làm trực tiếp các trận đấu, tôi nhận thấy kể từ vòng 8 thì V-League 2019 đã có biến chuyển so với trước đó. Ở vào thời điểm đó, sau giai đoạn khởi động ì ạch, nhiều đội bóng đã bắt đầu ổn định và trở lại thật sự. Chính điều này đã gây ra khó dễ cho cho CLB TP.HCM, bởi họ không thể thảnh thơi để bứt đi với khoảng cách xa hơn".

Bên cạnh đó, Quang Huy đánh giá cao tài "liệu cơm gắp mắm" của HLV Chung Hae-seong nhưng cho rằng TP.HCM bứt phá ở lượt đi chỉ nhờ tinh thần chiến đấu và yếu tố phòng ngự hiệu quả. Trong khi đó, so về lực lượng, họ không thể "đọ" được với Hà Nội FC với rất nhiều ngôi sao ở ĐTQG và những cầu thủ nhập tịch đẳng cấp.

Trước BLV Quang Huy, bầu Đức cũng cho rằng, CLB TP.HCM không thể vô địch V.League 2019. Thậm chí nhà tài phiệt phố Núi còn tuyên bố, nếu thầy trò HLV Chung Hae-seong đăng quang, mất gì ông cũng chơi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem