Sau "thảm họa M.U", Mourinho có thể đến đâu để thoát cảnh thất nghiệp?

Thứ sáu, ngày 21/12/2018 10:10 AM (GMT+7)
Jose Mourinho kết thúc nhiệm kỳ của mình tại M.U theo một cách không thể nào tệ hơn. Nếu quay trở lại với bóng đá, đâu là nơi "Người đặc biệt" có thể đến?
Bình luận 0

Inter Milan - Lật đổ thế thống trị của Juventus

Một điểm đến không thể thích hợp hơn lúc này. Mourinho yêu Inter, cổ động viên Inter cũng yêu ông còn đội bóng sẽ có một HLV biết cách chinh phục những danh hiệu.

Luciano Spalletti không tồi nhưng những kết quả ông làm được cho đến lúc này chưa thực sự thuyết phục được các ông chủ của Nerazzurri. Trận hòa 1-1 trên sân nhà mới đây trước PSV đã khiến họ không thể vào chơi vòng 1/8 Champions League.

img

Có quá nhiều yếu tố để tin rằng Mourinho sẽ tái hợp với Inter Milan một lần nữa.

Tại giải quốc nội, Inter vẫn ở một khoảng cách quá xa so với Juventus. Bất chấp việc Spalletti từng giành hai chức vô địch giải Nga với Zenit, không nhiều CĐV nghĩ rằng HLV này có thể đem Scudetto về với Giuseppe Meazza.

Với Mourinho thì khác. Ông là người cuối cùng đưa Inter Milan lên đỉnh nước Ý kể từ năm 2010 trước khi tới dẫn dắt Real Madrid. Và hãy nhớ, Mourinho rất giỏi trong việc lật đổ những thế lực tưởng chừng bất bại. Còn nhớ khi chân ướt chân ráo đến Anh lần đầu, "Người đặc biệt" đã phá vỡ thế thống trị của MU và Arsenal. Hay khi tiếp quản Real Madrid, chính Mourinho cũng lật đổ Barcelona hùng mạnh trong mùa giải thứ hai ở Bernabeu.

Wolves - Một kỷ nguyên vĩ đại sẽ mở ra?

Thật điên rồ với viễn cảnh Mourinho sẽ làm việc tại Wolverhampton dù ở bất kỳ vị trí nào. Nhưng thực sự, nó hoàn toàn có thể xảy ra.

Người đại diện của Mourinho, Jorge Mendes đóng vai trò cố vấn cho Wolves kể từ khi tập đoàn Fosun International tiếp quản Bầy sói năm 2016. Thông qua siêu cò này, Wolves đã chiêu mộ được nhiều ngôi sao đẳng cấp như Ruben Neves, Rui Patricio hay cả Joao Moutinho. Thành quả ngay trước mắt họ chính là vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League mùa này với 25 điểm, kém đội xếp thứ 6 - Manchester United đúng 1 điểm.

Dĩ nhiên, tầm cỡ Mourinho mà đến làm việc ở Wolves chẳng khác gì tát vào lòng tự tôn của Người đặc biệt. Nhưng nhìn rộng ra, đây có thể là cơ hội để ông tạo nên điều gì đó thực sự kỳ vĩ. Sự xuất hiện của Mourinho có thể là tiền đề giúp Bầy sói chiêu mộ những ngôi sao lớn như Cristiano Ronaldo, Saul Niguez, James Rodriguez, Diego Costa, Di Maria - các học trò cưng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha và cũng là thân chủ của Jorge Mendes.

Xưa ai nghĩ rằng "cái bóng" của Manchester United lại có thể vươn tầm trở thành một thế lực lớn như hiện nay? Vậy mà kết quả sao thì tất cả đều đã rõ. Mourinho đến Wolves cũng điên rồ như vậy. Nhưng nó có thể là khởi đầu cho một kỷ nguyên đặc biệt.

Real Madrid - Còn đó những mầm mống phản loạn

Một trải nghiệm "tồi tệ nhất sự nghiệp" - theo lời Mourinho chia sẻ về mùa giải cuối cùng ở Real Madrid. 

Nó tồi tệ theo nhiều cách khác nhau. Nhưng nhìn chung, mọi thứ ở Real Madrid đều chống lại Mourinho.

Ở nhiều nơi vị HLV người Bồ Đào Nha đi qua, ông nhận được sự mến mộ từ giới truyền thông. Họ có thể yêu quý ông không phải trên phương diện con người, mà bởi những câu chuyện trong phòng họp báo của Mourinho luôn rất đắt khách. Đó là chuyện ở Anh.

Tại Tây Ban Nha, truyền thông nước này ghét cay ghét đắng Mourinho. Chính ông cũng từng thừa nhận ngay trong phòng họp báo: "Tại Tây Ban Nha, tại phòng họp báo này, tôi biết hầu hết các người đều ghét tôi".

img

Mourinho có thể về Real Madrid nhưng những kẻ phản loạn như Ramos cần được loại trừ.

Nhưng không chỉ có các tay phóng viên, thậm chí những CĐV nhà cũng không thích Mourinho. Họ cảm thấy cái danh đội bóng hoàng gia đang bị ô ếu vì thứ bóng đá tiêu cực mà Người đặc biệt đem lại - bất chấp thực tế lối đá ấy đã đem về cho họ chức vô địch La Liga với điểm số kỷ lục và vượt mặt Barcelona của Pep.

Phóng viên ghét, CĐV ghét đến cả cầu thủ cũng ghét Mourinho. Được biết, vào mùa giải cuối cùng Mourinho tại vị ở Bernabeu, thủ quân Iker Casillas và trung vệ Sergio Ramos đã gặp chủ tịch Florentino Perez để tuyên bố: "Mourinho đi hoặc chúng tôi đi".

Trong phòng thay đồ Madrid có rất nhiều cá tính mạnh. Những HLV cứng nhắc như Mourinho rõ ràng rất khó được lòng những "con trời" này. Khi Julen Lopetegui bị sa thải, Antonio Conte nổi lên như ứng viên hàng đầu. Nhưng khi cựu chiến lược gia của Chelsea còn chưa bước được đến cửa sân Bernabeu, đội trưởng Sergio Ramos đã dọa ngầm: "Sự tôn trọng không phải cứ áp đặt mà được. Chúng tôi đã giành được nhiều danh hiệu với các HLV khác nhau. Khả năng điều hòa phòng thay đồ quan trọng hơn mớ kiến thức của ông ấy".

Chủ tịch Florentino Perez rất thích Mourinho, điều đó không thể phủ nhận. Predrag Mijatovic, một huyền thoại của Los Blancos mới đây đã chia sẻ: "Tôi không biết chắc khả năng là bao nhiêu nhưng sự thật là ông chủ Florentino Perez rất thích Mourinho. Đây là thời điểm thích hợp để hai người ấy đoàn tụ". 

Dù vậy, nếu muốn đưa Người đặc biệt về Bernabeu, trước mắt ngài Perez cần phải "trừ khử" những mầm mống nổi loạn đã.

Bồ Đào Nha - Một trải nghiệm chưa từng có

Vài năm trước, Mourinho từng chia sẻ ông bắt đầu thấy mệt mỏi với hoạt động bóng đá cấp CLB. Và đây có lẽ là thời điểm thích hợp để vị chiến lược gia này bắt đầu một điều gì đó mới mẻ.

ĐT Bồ Đào Nha đang được dẫn dắt bởi Fernando Santos. Tuy nhiên, vị chiến lược gia này chưa bao giờ được đánh giá là một nhà cầm quân hàng đầu, bất chấp việc ông đã đưa Seleccao lên ngôi vô địch Euro 2016. 

Rõ ràng, viễn cảnh Ronaldo cùng HLV tầm cỡ như Mourinho cùng lèo lái ĐT Bồ Đào Nha sẽ hấp dẫn với các CĐV nước này hơn hẳn Fernando Santos. Nhất là khi họ đang hướng đến Euro 2020 và World Cup 2022, một sự thay đổi sớm trên băng ghế huấn luyện lúc này là điều cần thiết để ổn định đội hình.

Anh Tú (SPORT5)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem