SC Heerenveen đẩy đi hàng loạt "người thừa", giữ lại Đoàn Văn Hậu

Long Nguyên Chủ nhật, ngày 02/02/2020 15:10 PM (GMT+7)
Dù mới chơi vẻn vẹn vài phút cho đội một Heerenveen ở một giải đấu chính thức kể từ đầu mùa, nhưng Đoàn Văn Hậu vẫn được giữ lại. Trong khi đó, nhiều cầu thủ có ít đóng góp cho đội bóng Hà Lan đã bị đẩy đi nơi khác.
Bình luận 0

Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, Heerenveen đã thanh lọc đội ngũ bằng cách cắt hợp đồng, bán đi một số cầu thủ không thường xuyên được ra sân ở mùa giải này. Với các cầu thủ trẻ hầu như phải ngồi dự bị, ban lãnh đạo Heerenveen lại càng mạnh tay hơn.

Emil Frederiksen (19 tuổi) là tài năng trẻ người Đan Mạch mà Heerenveen sở hữu hơn 2 năm qua. Chuyển tới Hà Lan chơi bóng từ năm 2017, đã có 2 mùa giải được đăng ký thi đấu ở đội một, nhưng Frederiksen chưa có bất cứ cơ hội nào được vào sân thi đấu.

Nhận thấy khả năng phát triển của Frederiksen là không cao, Heerenveen đã quyết định chia tay cầu thủ này dù bản hợp đồng giữa hai bên đến năm 2022 mới hết hạn. Frederiksen được giải phóng để trở về quê hương chơi bóng cho SonderjyskE Fodbold.

img

Heerenveen đẩy đi nhiều cầu thủ thường xuyên ngồi dự bị, nhưng Văn Hậu vẫn được giữ lại

Không đến nỗi chỉ làm đẹp băng ghế dự bị như Frederiksen, nhưng số phận của một cầu thủ Đan Mạch khách là Anders Dreyer (21 tuổi) cũng giống hệt người đồng hương. Ở mùa này, Dreyer đã được thi đấu 222 phút, nhưng không tạo ra bất cứ dấu ấn đáng kể nào. Anh bị coi là thiếu tiềm năng và rất khó cạnh tranh vị trí ở đội một. Kết quả: Dreyer đã phải hồi hương.

Ở tuổi 24, Nemanja Mihajlovic từng nhận được nhiều kỳ vọng tại Heerenveen. Nhưng đến mùa giải này, cầu thủ người Serbia chưa được ra sân phút nào, khác hẳn với mùa giải trước (thi đấu tổng cộng 15 trận). Mihajlovic rất cố gắng, nhưng rốt cuộc vẫn bị Heerenveen gạch tên và đẩy tới Arka Gdynia tại Ba Lan.

Cũng ít được thi đấu khi mới có vài phút ra sân ở trận gặp Roda tại Cúp quốc gia Hà Lan, nhưng Đoàn Văn Hậu vẫn được giữ lại. Tuyển thủ Việt Nam luôn tỏ ra rất chuyên nghiệp và nỗ lực ở các buổi tập cũng như khi có cơ hội ra sân tại những trận đấu giao hữu.

Trong chuyến tập huấn giữa mùa giải tại Tây Ban Nha của Heerenveen, Văn Hậu đã có hơn 70 phút thể hiện khả năng trong 2 trận giao hữu của đội bóng và đã chơi khá tốt. Rất nhiều CĐV Việt Nam cũng như Heerenveen đang thúc giục HLV Johnny Jansen trao thêm cơ hội cho Văn Hậu ra sân ở đội một, khi hai hậu vệ trái khác là Woudenberg và Floranus đang sa sút phong độ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem