SCO thể hiện sức hút của kinh tế Trung Quốc

Thứ sáu, ngày 08/06/2012 10:13 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 7.6, Hội nghị nguyên thủ các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) lần thứ 12 đã bế mạc tại Bắc Kinh với việc ra tuyên bố phản đối sử dụng biện pháp can thiệp quân sự vào Trung Đông.
Bình luận 0

Hội nghị SCO, có sự tham dự của lãnh đạo 6 nước thành viên (gồm Nga, Trung Quốc, Kazanstan, Uzberkistan, Kyrgyzstan và Tajikistan), 4 nước quan sát viên (Ấn Độ, Iran, Mông Cổ, Pakistan), 2 nước đối tác đối thoại (Berlarus, Sri Lanka) và đại diện một số tổ chức quốc tế, khu vực.

img
Các nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc... dự Hội nghị Thượng đỉnh SCO. Dawn

Hội nghị lần này đã cho thấy sức hút của kinh tế Trung Quốc trong bối cảnh thế giới đang khủng hoảng và thực tế SCO thiên về hợp tác kinh tế nhiều hơn là một liên minh chiến lược. Trọng tâm của năm nay là phát triển giao thông, với dự án Nga-Trung nhằm sản xuất một loại máy bay vận tải lớn.

Trung Quốc và Kyrgyzstan cũng thỏa thuận xây dựng một tuyến đường sắt và một tuyến đường cao tốc nối liền Kachgar của Tân Cương với thành phố Osch của Kyrgyzstan. Năng lượng cũng là một ưu tiên của Bắc Kinh, với 38,5 tỷ USD cho các nước SCO vay, trong đó 28,6 tỷ USD dành cho các dự án tại Nga.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cho rằng, hội nghị lần này được tổ chức đúng dịp SCO bước vào giai đoạn phát triển 10 năm lần thứ hai. Mặc dù tình hình quốc tế biến đổi sâu sắc, nhưng tổ chức này đã duy trì sự phát triển ổn định, lành mạnh và nhanh chóng, cho thấy tiềm lực phát triển to lớn và tương lai rộng mở.

Các nước thành viên cần xác định phương hướng và mục tiêu phát triển tổ chức trong 10 năm tới, đi đến nhận thức chung, nỗ lực thực hiện phát triển mới SCO, đem lại lợi ích thiết thực cho các nước thành viên, đồng thời có những đóng góp mới cho việc bảo vệ hoà bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Tại phiên bế mạc ngày 7.6, SCO cũng đã ra tuyên bố phản đối sử dụng biện pháp can thiệp quân sự vào Trung Đông, một ngày sau khi phe đối lập Syria cáo buộc lực lượng trung thành với chế độ thảm sát 100 dân thường. Tuyên bố kêu gọi "một giải pháp hòa bình cho vấn đề Syria thông qua đối thoại chính trị" và cho rằng "bất cứ nỗ lực nào nhằm giải quyết vấn đề của Iran bằng vũ lực là không thể chấp nhận và có thể dẫn đến những tình huống không lường trước, đe dọa ổn định và an ninh trong khu vực và trên toàn thế giới".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem