Sẽ không có căn cứ quân sự Mỹ lâu dài tại Philippines

Thứ năm, ngày 22/03/2012 06:40 AM (GMT+7)
Dân Việt - Tổng thống Philippines hôm 20.3 tuyên bố, Manila hoan nghênh việc Mỹ gửi thêm binh sỹ tới Philippines, song bác bỏ hoàn toàn khả năng có căn cứ quân sự Mỹ lâu dài trên lãnh thổ quốc gia Đông Nam Á này.
Bình luận 0

Phát biểu trước giới truyền thông trong và ngoài nước hôm 20.3, Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết, Washington và Manila đang xúc tiến các cuộc thảo luận về việc tổ chức thêm các cuộc tập trận chung, tăng cường các chuyến thăm của tàu hải quân Mỹ tới Philippines, cũng như nâng cao số lượng các bến cảng tại quốc gia châu Á này.

img
Tổng thống Philippines Benigno Aquino

“Tàu Mỹ có thể tiếp cận Philippines, các ngài có thể gia tăng số lượng nếu muốn. Thế nhưng, hiến pháp của chúng tôi không cho phép quân đội nước ngoài thành lập căn cứ lâu dài dưới bất kỳ hình thức nào”, ông Benigno Aquino khẳng định.

“Phía Mỹ có thể tăng số lượng binh sỹ hiện diện ở Philippines, nhưng họ không thể ở đây mãi mãi”.

Hồi đầu năm, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố chiến lược quốc phòng mới, trong đó nhấn mạnh sự tăng cường hiện diện của quân đội nước này tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem