SEA Games 30: TTVN xuất quân, quyết tâm giành HCV bóng đá nam!

Tuệ Minh - Đàm Duy Thứ bảy, ngày 16/11/2019 21:17 PM (GMT+7)
Tối nay, đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đã tổ chức Lễ xuất quân tham dự SEA Games 30 - 2019 tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội (Nhổn). Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT khẳng định quyết tâm giành 65 HCV trở lên, trong đó có tấm HCV môn bóng đá nam lịch sử.
Bình luận 0

Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 30  năm 2019 được tổ chức tại Philippines, khai mạc ngày 30/11 và kết thúc ngày 11/12/2019.

Tham dự ngày hội thể thao khu vực, đoàn TTVN gồm 856 thành viên, trong đó có 568 VĐV tranh tài ở trên 40 môn và phân môn trên tổng số 56 môn tại Đại hội. Đây cũng là kỳ SEA Games chứng kiến số môn thi kỷ lục (kỷ lục cũ là 43 môn tại SEA Games 24 năm 2007 tại Thái Lan).

img

Quang cảnh Lễ xuất quân của đoàn TTVN dự SEA Games 30-2019. Ảnh: Đàm Duy

Những môn thế mạnh được coi là "mỏ vàng" của TTVN tại SEA Games 30 là điền kinh, bơi, thể dục dụng cụ, đấu kiếm, đua thuyền, cờ vua, cử tạ, vật, taekwondo, karatedo, pencak silat...

img

Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng TDTT, Trưởng đoàn TTVN dự SEA Games 30 khẳng định quyết tâm giành 65 HCV trở lên. Ảnh: Đàm Duy

Phát biểu tại Lễ xuất quân dự SEA Games 30 tối nay, ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN dự SEA Games 30 nói: 

"Trong suốt quá trình chuẩn bị cho SEA Games 30, dù có thời điểm gặp nhiều khó khăn, đặc biệt việc nước chủ nhà cắt giảm các nội dung thế mạnh trong nhóm các môn thể thao Olympic, ASIAD; nhưng với tinh thần Việt, các VĐV, HLV của đoàn TTVN đã vượt qua vượt qua tất cả, quyết tâm phấn đấu giành từ 65 HCV trở lên, đứng trong tốp đầu khu vực, giữ vững thành tích các môn Olympic.

Trong đó, đội tuyển bóng đá nam (U22 Việt Nam) và nữ giành thứ hạng cao nhất tại SEA Games 30".

img

Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn nhận nhiệm vụ tại SEA Games 30-2019 từ Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện. Ảnh: Đàm Duy

Theo Trưởng đoàn Trần Đức Phấn, đến lúc này, đoàn TTVN đã sẵn sàng và luôn tự ý thức được trách nhiệm của mình là phải xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước.

"Thay mặt đoàn TTVN, chúng tôi xin nhận nhiệm vụ trước Đảng, Nhà nước và nhân dân sẽ cố gắng nỗ lực thi đấu  ngoan cường, bình tĩnh, tự tin, mưu trí, sáng tạo, giành từng huy chương về cho Tổ quốc, góp phần giữ vững và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác và phát triển với các quốc gia trong khối ASEAN", Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT nhấn mạnh.

img

VĐV bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đại diện các VĐV Việt Nam tuyên thệ. Ảnh: Đàm Duy

Đại diện cho các VĐV, VĐV bơi lội Nguyễn Huy Hoàng hứa sẽ tham dự SEA Games với tinh thần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển với bạn bè các quốc gia trong khu vực; thể hiện sự thân thiện, hòa bình của đất nước, con người Việt Nam.

Luôn đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật cao, tạo thành sức mạnh chung của TTVN; Thi đấu hết mình, trung thực, tự tin để mang vinh quang của Tổ quốc.

Theo kế hoạch, sau Lễ xuất quân tối nay, ngày 26/11, "đại quân" đầu tiên của TTVN sẽ lên đường sang Philippines để chuẩn bị sẵn sàng bước vào các cuộc tranh tài.

Trước đó, ngày 22/11, đội U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo cũng sẽ từ TP.HCM bay sang Manila (Philippines).

Trận ra quân tại bảng B, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Brunei ngày 25/11. Tiếp đó, các học trò HLV Park Hang-seo sẽ lần lượt đọ sức với U22 Lào (28/11), U22 Indonesia (1/12), U22 Singapore (3/12), U22 Thái Lan (5/12).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem