"Sếp lớn" tiết lộ cách VFF trả lương mới cho HLV Park Hang-seo

Thứ năm, ngày 04/07/2019 07:11 AM (GMT+7)
Trong buổi lễ ký kết nhà tài trợ cho các ĐT Việt Nam chiều ngày 2/7, Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng đã tiết lộ cách thức trả lương cho HLV Park Hang-seo nếu bản hợp đồng được gia hạn.
Bình luận 0

Theo đó, chiều 2/7, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) đã ký kết hợp đồng tài trợ cho các ĐT Việt Nam trong ba năm từ 2019-2022. Được biết Vinamilk sẽ tài trợ dinh dưỡng và tài chính, phục vụ chung cho ĐT nam, ĐT nữ Việt Nam và U23, U22 và Olympic Việt Nam.

Cũng trong buổi lễ này, trước câu hỏi của phóng viên về nguồn thu lợi nhuận và cách thức trả lương sắp tới cho HLV trưởng ĐT Việt Nam Park Hang-seo, Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng cho biết:

img

HLV Park Hang-seo trong ngày ký hợp đồng 2 năm vào tháng 10/2017.

“LĐBĐ Việt Nam (VFF) có các nguồn thu khác nhau. Một trong số đó là nguồn thu từ các doanh nghiệp, quảng cáo. Dựa trên các nguồn thu này, VFF sẽ tiến hành cân đối nguồn chi cho các hoạt động như trả lương cho các HLV (trong đó có HLV Park Hang Seo – PV), tập huấn, thi đấu, bộ máy điều hành…”.

Trước đó, ngày 26/6, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và người đại diện Lee Dong-jun của HLV Park Hang-seo cũng đã có buổi làm việc đầu tiên cùng nhau để thương thảo các điều kiện trong bản gia hạn hợp đồng mới.

Cả hai bên đều tỏ rõ thiện chí muốn tiếp tục được gắn bó với mối lương duyên, ông Park đã đem lại rất nhiều thành công cho bóng đá Việt Nam trong hơn hai năm qua, bên cạnh đó danh tiếng của vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đã được bay xa và trở nên nổi tiếng hơn.

Nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục gắn bó với ĐT Việt Nam bằng bản hợp đồng có thới hạn 3 năm.

Một vấn đề đã được bàn tán rất nhiều nếu VFF gia hạn hợp đồng với thầy Park đó chính là chuyện lương bổng, bởi mức lương 20.000 USD/tháng lúc này là chưa thực sự tương xứng, tuy nhiên nhà cầm quân 60 tuổi cũng đã từng khẳng định tiền bạc không phải là vấn đề cốt yếu trong hợp đồng giữa ông và VFF:

“Tôi chưa từng đòi hỏi một số tiền vô lý hay có hành động nào trái đạo lý cả. Tôi sẽ không bị ám ảnh bởi tiền lương. Cũng giống như trong trận đấu, tôi luôn giữ phạm vi hợp lý trong việc ký lại hợp đồng. Đó là phong cách của Park Hang-seo”.

Bản giao kèo giữa ông Park và VFF sẽ kết thúc vào tháng 1/2020, nhiều khả năng trung tuần tháng 10 tới, hai bên sẽ nối lại một cuộc đàm phán chính thức để gia hạn một bản hợp đồng mới.

Trong thời gian sắp tới, HLV Park Hang-seo sẽ phải gánh vác cùng lúc nhiều nhiệm vụ khá nặng nề đó là SEA Games 20 cùng U23, Vòng loại World Cup cùng ĐTQG và cả VCK U23 Châu Á diễn ra vào tháng 1 năm sau ở Thái Lan.

XF (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem